Đáp án: Di Hầu Vương.
Dưới ngòi bút của Ngô Thừa Ân, Mỹ Hầu Vương nằm trong Thất Đại Thánh. Những người còn lại là: Ngưu Ma Vương (Bình Nguyên Đại Thánh), Giao Ma Vương (Phúc Hải Đại Thánh), Bằng Ma Vương (Hỗn Thiên Đại Thánh), Sư Đà Vương (Di Sơn Đại Thánh), Di Hầu Vương (Thông Phong Đại Thánh), Ngu Nhung Vương (Khu Thần Đại Thánh).
Di Hầu Vương (Thông Phong Đại Thánh), trong đó, chữ "thông" thể hiện sự tinh thông mọi việc. Tiếp đến, chữ "phong" là chỉ hành tung của Di Hầu Vương thoắt ẩn thoắt hiện.