Thứ tư, 2/7/2025
Thứ sáu, 27/6/2025, 10:41 (GMT+7)

Cao thủ duy nhất trong Kim Dung chết do võ công mình tạo ra?

Đáp án: Nhậm Ngã Hành

Nhậm Ngã Hành là tên một nhân vật trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung, có ngoại hiệu là Vọng Phong Nhi Đào. Ông là cha của Nhậm Doanh Doanh và là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ngoài ra còn sáng lập món võ công mà khắp giang hồ khiếp sợ: Hấp Tinh Đại Pháp. Cái tên "Ngã Hành" có nghĩa là "làm theo ý mình".

Hấp Tinh Đại Pháp tuy lợi hại nhưng lại ẩn chứa một nhược điểm chí mạng. Dù có thể thu hút nội lực của người khác, nhưng những luồng chân khí này lại không cùng nguồn gốc, không thể hòa hợp mà trái lại còn xung đột lẫn nhau trong các kinh mạch của người luyện. Mỗi khi các luồng chân khí này phát tác, người luyện sẽ phải chịu đựng những cơn đau đớn tột cùng, chẳng khác nào tẩu hỏa nhập ma. Theo thời gian, mức độ nghiêm trọng của những cơn đau này ngày càng gia tăng. Chính nhược điểm chết người này đã cướp đi mạng sống của Nhậm Ngã Hành.

>> Thử giải những ô chữ khác

Quay lại