Sau kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 3 (1288) thắng lợi, Danh tướng này được vua Trần cử theo đoàn đi sứ nhà Nguyên. Thấy danh tướng nhà Trần sang, thì vua cùng các tướng nhà Nguyên đều nghĩ cách để có được tướng tài. Cuối cùng, vua Nguyên có ý gả công chúa út là Ngọc Hoa cho ông nhưng danh tướng này từ chối.
Gợi ý: Danh tướng này tên thật là Phạm Hữu Thế. Năm 1285, khi quân Nguyên Mông chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai, danh tướng này lập tức lên đường tòng quân bảo vệ đất nước. Ông được nhà Trần tuyển vào thủy quân. Tại đây ông trở thành một tì tướng đắc lực của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, nhiều lần lập công lớn.
Hi