Khi cha hỏi về chí hướng mai sau, dù còn ít tuổi, bà đã thưa: "Lớn lên con sẽ đi đánh giặc như Trưng Trắc, Trưng Nhị".
Năm 248, bà Triệu cùng anh trai khởi binh chống lại nhà Ngô. Từ căn cứ Ngàn Nưa, nghĩa quân tấn công chiếm thành Tư Phố. Quân Bà Triệu đi đến đâu cũng được dân chúng hưởng ứng, kẻ thù khiếp sợ. Phụ nữ quanh vùng thúc giục chồng con ra quân theo Bà Triệu đánh giặc.
Gợi ý: Người đời quen gọi là bà Triệu do bà mang họ Triệu nhưng tên đầy đủ của bà có 13 chữ cái, bắt đầu là chữ T và kết thúc là chữ H.
Hi