Đáp án: Phạm Phú Thứ.
Phạm Phú Thứ (1821-1882), tên thật Phạm Hào (khi đỗ Tiến sĩ được vua Thiệu Trị đổi tên là Phú Thứ), sinh ra tại làng Đông Bàn, Điện Bàn, Quảng Nam.
Năm 1842, khi mới 21 tuổi, ông đỗ giải Nguyên. Chỉ 1 năm sau, ông đỗ tiến sĩ cập đệ và được bổ nhiệm làm việc trong triều đình.
Năm 1863, Phạm Phú Thứ được cử làm Khâm sai, dẫn đầu đoàn sứ bộ của nhà Nguyễn sang Pháp để đàm phán về việc ký kết Hòa ước Nhâm Tuất.
Năm Tự Đức thứ 35 (Nhâm Ngọ, 1882), Phạm Phú Thứ mất tại quê nhà thọ 61 tuổi.