Trao đổi với VnExpress.net, đại diện cấp cao của Vietcombank cho biết thông tin về Credit Suisse nhưng không tiết lộ thêm các chi tiết về dự kiến chào bán sẽ diễn ra như thế nào. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn nắm giữ hơn 90% cổ phần tại Vietcombank.
Cuối năm 2007, Vietcombank trở thành ngân hàng có đợt IPO có giá cao nhất với mức bình quân lên tới 107.800 đồng một cổ phiếu. Tuy nhiên, mức giá quá cao đã cản trở nhà băng này tìm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sau đó (cũng do Credit Suisse tư vấn).
Trong khi đó, một nhà băng quốc doanh khác là Vietinbank chọn thời điểm phát hành là cuối năm 2008 thì giá bình quân chỉ là 20.265 đồng. Ngân hàng này sau đó đã bán thành công 10% cổ phần cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và dự định sẽ bán tiếp 15% cổ phần cho Bank of Nova Scotia.
Cuối tháng 4/2011, Ngân hàng Nhà nước đã đồng ý niêm yết bổ sung 1,6 tỷ cổ phần mà tổ chức này đang đại diện trên thị trường chứng khoán. Sau khi thông tin này được công bố, giá cổ phiếu Vietcombank tăng trần liên tiếp 2 phiên và đóng cửa sáng nay ở 30.900 đồng một cổ phiếu.
Trong năm 2011, Vietcombank dự kiến phát hành hơn 211 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 12%) và sau đó, chào bán gần 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài (tương đương 20% vốn điều lệ). Tổng số vốn điều lệ tăng thêm của ngân hàng này trong năm là 7.035 tỷ đồng.
Hoàng Ly