![]() |
![]() |
Sau khi chip Xeon 5100 (Woodcrest) được trình làng cách đây một tháng, công nghệ "Core" được kỳ vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới vào các vi xử lý Core 2 Duo cho thiết bị di động và desktop mới của Intel. |
Core 2 Duo được phát hành dưới dạng các sản phẩm E6000 (trước đây mang tên mã Conroe) dành cho máy tính để bàn và dòng T5000/T7000 (tên mã trước đây là "Merom") dành cho máy xách tay. Chữ "E" biểu thị mức tiêu thụ năng lượng 50 watt và cao hơn (dòng chip chủ đạo E6000 thuộc nhóm tiêu thụ 65 watt); chữ "T" được dùng cho các chip tiêu thụ từ 25 đến 49 watt. |
![]() |
![]() |
Sản phẩm Core 2 Duo đầu tàu là Core 2 Extreme X6800 giá 1.000 USD và là CPU tốc độ nhanh nhất cho máy tính để bàn: 2,93 GHz. Intel cũng xác nhận sẽ cho ra mắt một phiên bản nhanh hơn nữa vào cuối năm. Một số hãng sản xuất máy tính như Powerspec đang cung cấp PC với chip X6800 quá tải khi xung nhịp là 3,2 GHz. |
Các chip Core 2 Duo cho máy tính để bàn sẽ đi cùng những bộ chipset 975X và 946 hiện hành nhưng dự kiến chủ yếu sẽ chỉ xuất hiện kết hợp với dòng 963 và 965 (các phiên bản G, P và Q). |
![]() |
![]() |
Các chip mới có 291 triệu bóng bán dẫn, 2 lõi dùng bộ nhớ đệm L2 cache (4 MB cho Core 2 Duo E6000 và T7000; 2 MB cho T5000 và phiên bản sắp ra E4000). |
Trong tổ hợp "Core": Woodcrest (Xeon 5100) và 2 chip Core 2 Duo Merom và Conroe thì Merom cung cấp nền tảng công nghệ cho Conroe and Woodcrest. |
![]() |
![]() |
Ý tưởng và nền tảng cho Merom bắt đầu từ Banias, tên mã của chip Pentium M đầu tiên. Sau đó, Dothan được giới thiệu là phiên bản Banias 90 nm. Tháng 1 năm nay, chip Yonah (Core Duo) 65 nm ra đời và đến tháng 3 thì được quảng bá rộng rãi như vi xử lý lõi đôi đầu tiên cho nền di động của Intel. | Đội thiết kế tại Haifa (Israel) do Mooly Eden (hiện là Phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc nền tảng di động của Intel) lãnh đạo là những người phát minh ra nền Banias và cũng là những người phát triển vi kiến trúc Core. |
![]() |
![]() |
Hiện tại, nền Merom đơn giản được gọi là "Napa64" or "Napa Refresh", về cơ bản là một phiên bản 64 bit của kiến trúc Core Duo hiện hành. Nền Santa Rosa ra mắt vào quý II năm tới sẽ dựa trên chipset Crestline và có một số cải tiến như tăng tốc độ FSB từ 667 Mhz lên 800 MHz và bổ sung công cụ điều khiển 802.11n WLAN mang tên Kedron. Crestline cũng sẽ là nền tảng đầu tiên hỗ trợ công nghệ bộ nhớ đệm dạng flash của Intel mang tên Robson và hỗ trợ hệ thống BIOS được lưu trong môi trường NAND flấh phổ thông. | Công nghệ Core có 3 điểm đáng chú ý nhất: Khả năng thực thi rộng cải thiện hiệu suất của chip vì mỗi lõi có thể hoàn tất tới 4 lệnh cùng lúc nhờ một đường truyền dữ liệu (pipeline) 14 bước ; Tính năng macro fusion giúp tăng tốc độ hoạt động bằng cách kết hợp 2 lệnh vào làm 1 trong quá trình giải mã, nhờ đó chip có thể decode 2 lệnh cùng lúc; Khả năng tăng tốc ứng dụng nghe nhìn gấp đôi, xử lý các lệnh 128 chỉ trong 1 chu trình đồng hồ (các chip Intel trước đây phải chia các lệnh 128 bit thành 2 lệnh 64 bit và xử lý theo 2 chu trình). |
![]() |
![]() |
Nửa cuối 2006 và đầu 2007, thị trường tiêu dùng phổ thông của Intel sẽ được thống trị bởi các chip lõi đôi: dòng cao cấp Core 2 Extremes (trong đó có chip 4 lõi Kentsfield ra mắt trong quý IV năm nay), dòng chủ đạo Core 2 Duo và dòng cấp thấp Pentium D 900. Pentium IV và Pentium Extreme Edition 965 sẽ ngừng được phát hành ngay trong năm nay. Celeron cũng sẽ giảm giá mạnh và được thay thế bằng một dòng chip dựa trên nền Conroe. Thị trường doanh nghiệp sẽ phân làm 2 mảng, một phổ thông và một chuyên nghiệp. Đối với thị phần chip di động, vi xử lý Pentium M lõi đơn sẽ biến mất vào cuối 2007. |
Trong ảnh là một bộ PC để bàn dùng chip 4 lõi Kentsfield được Intel lần đầu trình diễn hồi tháng 3 năm nay. Intel dự kiến sẽ triển khai nền Core một cách nhanh chóng: 15% số chip cho máy tính để bàn của họ phát hành trong quý II năm nay sẽ là là Conroe. Và vào quý đầu năm tới, tỷ lệ này sẽ là 40%. |
P.K. (theo TG Daily)