Công Vinh - tương lai của nền bóng đá Việt Nam. |
- Công Vinh nhận thấy phong độ của mình ở Cup JVC lần này thế nào?
- Phong độ của em từ vòng loại giải U20 châu Á tới giờ nói chung là rất tốt, hiệu suất ghi bàn cao. Có được kết quả này, một phần do được đồng đội giúp đỡ, nhưng kỹ năng đó phần nhiều do luyện tập mà thành. Khả năng quan sát cầu môn và xử lý bóng trong những tình huống nhạy cảm của bản thân em đã có sự tiến bộ vượt bậc.
- Tại Cup JVC, có phải niềm hy vọng góp mặt tại SEA Games đã tạo động lực thi đấu cho Vinh?
- Thực ra, em chỉ coi Cup JVC là cơ hội thể hiện mình để năm sau được thi đấu thường xuyên hơn trong đội hình chính của SLNA. Chứ SEA Games gần ngày quá rồi, em có lẽ cũng chẳng được gọi U23 đâu. Trong đầu, em chưa dám nghĩ tới việc được góp mặt tại SEA Games 22.
- Nhưng giờ đây, ban huấn luyện U23 đã cho Vinh cơ hội. Vậy, Vinh cảm thấy thế nào?
- Đó là một cảm giác rất khó tả. Lúc đầu em rất buồn vì không được tham gia vào sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, lại được tổ chức ở đất nước Việt Nam mình. Nhưng khi biết tin được gọi vào đội tuyển, em thấy rất hạnh phúc và sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin yêu của ban lãnh đạo và những người đã dìu dắt em.
- Vinh thích chơi ở vị trí nào trên hàng công nhất?
- Trên hàng công, vị trí tiền đạo cắm hay tiền đạo lùi, ở đâu em cũng từng đá và chơi rất tốt. Còn về phần người chơi cặp, em nghĩ mình sẽ chơi ăn ý với Văn Quyến. Vì em đã tập nhiều và hiểu anh Quyến. Cùng lò SLNA mà.
- Tại giải đấu của Báo Thể Thao vừa rồi, ai là người chơi ăn ý với Vinh nhất?
- Người hiểu em nhất chắc chắn là Phan Như Thuật. Anh ấy hiểu em lắm và cũng giúp đỡ em nhiều. Em và anh Thuật hiểu cách chạy của nhau, cộng với khả năng chuyền bóng chính xác của anh ấy nữa.
- Em nghĩ sao về nguồn tin ban huấn luyện U23 Việt Nam đang xem xét triệu tập cả Như Thuật?
- Em nghĩ nếu U23 Việt Nam có thêm anh Thuật, tuyến tiền vệ của đội sẽ mạnh lên nhiều, thậm chí phải nói là quá mạnh. Anh Thuật có nhiều phẩm chất mà các cầu thủ khác không có được.
Minh Hải (thực hiện)