![]() |
Công Vinh (áo vàng) đang trở lại tích cực sau chấn thương. Ảnh: An Nhơn. |
Lê Công Vinh được xem là tiền đạo số một Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Vòng 6 V-League 2010 trên sân Cao Lãnh, trận Hà Nội T&T gặp Đồng Tháp (1-2), cho rằng trọng tài Vũ Bảo Linh quyết định sai ở tình huống cho Đồng Tháp hưởng quả ném biên, Công Vinh đã phản ứng thái quá bằng hành động vái lạy tay còi này. Với hành động này, Công Vinh bị treo giò 6 trận, phạt 10 triệu đồng.
Chưa kịp trở lại sau án treo giò, tiền đạo quê gốc Nghệ An bị chấn thương nặng. Mất 10 tháng dưỡng thương, Công Vinh mới trở lại thi đấu cho Hà Nội T&T từ vòng 3 V-League 2011, trận gặp SHB Đà Nẵng (thua 0-2). Tới thời điểm này, Lê Công Vinh đã đóng góp cho Hà Nội T&T 9 bàn thắng. Riêng trong tháng 6, Hà Nội T&T đấu ba trận giành được 7 điểm tổng cộng. Ở cả ba trận đấu đó, Công Vinh đều ghi bàn. Giới chuyên môn đánh giá, sự tỏa sáng của Công Vinh là một nguyên nhân giúp đương kim vô địch Hà Nội T&T hồi sinh hy vọng giành Cup V-League lần thứ hai liên tiếp. Với đóng góp ấy, Công Vinh nhận được 27 điểm trong cuộc bầu chọn cầu thủ tháng của V-League 2011.
Ở giải này, trước Vinh chỉ có một cầu thủ nội là Hoàng Đình Tùng nhận vượt qua các cầu thủ ngoại trở thành người giỏi nhất tháng.
Danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất tháng Sáu thuộc về Bình Dương. Ba trận đấu trong tháng này, Bình Dương toàn thắng. Đầu tiên đội bóng đất Thủ Dầu Một thắng Khánh Hòa 2-0 trên sân khách. Tiếp đó họ đánh bại Hòa Phát Hà Nội và Đồng Tâm Long An với cùng tỷ số 2-1. Với thành tích ấn tượng ấy, Bình Dương giành được 33 điểm từ các lá phiếu đầu, hơn Hà Nội T&T 2 điểm, trở thành đội bóng của tháng sáu.
Ngoài Công Vinh, Hà Nội T&T còn có danh hiệu HLV xuất sắc nhất. Ông Phan Thanh Hùng được xem là người có công lớn nhất trong hai trận thắng, một trận hòa của Hà Nội T&T. Ông Hùng vì thế trở thành HLV của tháng sáu.
Khoa Nguyễn