Trong thông tin kêu gọi bầu chọn đầu tiên, trang web của Goal chỉ thông báo rằng cuộc bầu chọn sẽ kết thúc vào lúc 0h00 ngày 5/8 và người thắng cuộc là người có số phiếu bầu cao nhất. Tuy nhiên, sau khi Công Vinh thắng áp đảo với khoảng 2/3 số lượng ủng hộ thì Goal lại tung tiếp ra chiêu tổ chức thêm vòng bầu bổ sung với 10 người cao phiếu nhất.
Theo thông tin trên trang web này thì lý do bầu bổ sung là do một số cầu thủ từ các quốc gia có nền bóng đá phát triển chưa cao ở khu vực như Lào, Campuchia chiếm vị trí cao ở cuộc bầu chọn và đặc biệt là "Công Vinh đã đưa ra lời kêu gọi các fan bầu cho mình trên Facebook" nên ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng. Theo đó, đơn vị này đã quyết định tổ chức vòng bổ sung để tăng tính chính xác lên. Tuy nhiên, toàn bộ số lượng bầu ở vòng đầu tiên bị hủy bỏ nên Công Vinh đã mất đi lợi thế.
Mười người được lọt vào vòng bổ sung gồm: Khim Borey (Campuchia), Kyi Lin (Myanmar), Công Vinh (Việt Nam), Stephan Schrock, Phil Younghusband, Javier Patino (Philippines), Theeraton Bumnathan, Teerasil Dangda (Thái Lan), Shahril Ishak (Singapore), Visay Phaphouvanin (Lào). Trong số 10 cầu thủ không được xuất hiện ở vòng bổ sung có cả 4 cầu thủ Malaysia.
Cho đến thời điểm 9h30 ngày 7/8, Công Vinh đang tạm đứng thứ hai với 18,6% số lượng bầu. Người đứng đầu hiện là Javier Patino (Philippines) với 47%. Cuộc bầu chọn này sẽ kết thúc vào lúc 0h00 ngày 12/8. Tuy vậy, người ta chưa thế biết được nếu Công Vinh tiếp tục đứng đầu thì liệu ban tổ chức có nghĩ ra thêm “vòng bổ sung của vòng bổ sung” hay không.
Nguyễn Tùng