![]() |
| Công Vinh (phải) thi đấu mờ nhạt tối qua. Ảnh: Hoàng Hà. |
Đây được xem là động thái khác lạ của HLV Calisto - người thường nhận phần sai về mình trong tất cả những trận đấu không thành công của tuyển Việt Nam. Với riêng Công Vinh, HLV Calisto cũng luôn đặt trọn niềm tin và gửi nhiều hy vọng vào anh. Tại vòng bảng AFF Cup 2008, Công Vinh chơi không tốt. Khi đó, đã có rất nhiều chỉ trích nhằm vào ngôi sao tiền đạo này. Riêng HLV người Bồ Đào Nha vẫn giữ quan điểm Công Vinh là tiền đạo tốt nhất của Việt Nam. Tới bán kết AFF Cup 2008, Vinh bừng sáng trong hai trận đấu với Singapore. Ở trận chung kết quyết định với Thái Lan, Công Vinh ghi bàn ấn định, đem lại chức vô địch cho đội tuyển quốc gia.
Tiếp Syria trên sân Mỹ Đình tối qua, trong trận đấu có ảnh hưởng lớn tới khả năng cạnh tranh 2 vé tại bảng D dự vòng chung kết Asian Cup 2011, HLV Calisto đã gọi Công Vinh từ Bồ Đào Nha trở về và hy vọng anh sẽ tiếp tục tỏa sáng. Thế nhưng, 90 phút thi đấu với Syria, Công Vinh chỉ chơi tròn vai. Anh không ghi bàn, cũng không tạo được pha bóng có tính đột biến nào. Với tư cách là tiền đạo số một thì đây là màn trình diễn gây thất vọng.
Thua Syria 0-1 nhưng HLV Calisto vẫn dành những lời ngợi khen cho tuyển Việt Nam: "Chúng tôi đã chiến đấu hết khả năng của mình nhưng không tận dụng được cơ hội và thua trận. Tôi hài lòng với tinh thần và cả lối chơi mà các cầu thủ đã thể hiện". Thế nhưng với riêng Công Vinh, ông lộ rõ sự không hài lòng: "Công Vinh đã chơi không tốt ở trận này, có thể do sức ép tâm lý".
Bản thân Công Vinh cũng không giấu được nỗi buồn: "Khoác áo tuyển Việt Nam là vinh dự lớn của tôi. Vì thế, tôi luôn chơi hết mình. Thật tiếc là tôi đã không ghi bàn. Cũng thật buồn khi đội nhà thua trận. Nhưng bóng đá là vậy, không ai có thể lúc nào cũng tỏa sáng. Tôi đã làm hết khả năng của mình".
Thua Syria, HLV Calisto thừa nhận, cơ hội giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2011 tại Quatar gần như đã hết với tuyển Việt Nam (trong lượt đấu cùng ngày 14, Trung Quốc đã thắng Lebanon 2-0 để củng cố vị trí thứ hai). Vì thế, ở các trận đấu còn lại, ông Calisto sẽ sử dụng nhiều cầu thủ U23 thi đấu như là cách giúp họ trưởng thành.
Thủ môn Dương Hồng Sơn, tiền vệ Minh Phương, Duy Quang đã được HLV Calisto cho nghỉ trận lượt về gặp Syria ngày 18/11, vì những lý do khác nhau. Tuyển Việt Nam cũng không thể có sự phục vụ của tiền vệ Tấn Tài do anh đã nhận đủ hai thẻ vàng, bị treo giò. Thay cho các vị trí này là thủ môn Tấn Trường, Tiến Thành, Thanh Hưng..., những cầu thủ thuộc biên chế của đội U23 Việt Nam chuẩn bị dự SEA Games.
9 giờ 45 sáng nay, HLV Calisto và 18 học trò đã lên đường tới Syria để đá trận lượt về với đội chủ nhà vào ngày 18/11. Do không có đường bay thẳng, tuyển Việt Nam sẽ phải transit nhiều, theo các chặng Hà Nội – Moscow - Istanbul -Damacus, Syria. Dự kiến sau hơn 18 giờ di chuyển, tuyển Việt Nam mới tới được Syria. Ngay sau trận đấu tối 18/11, tiền đạo Công Vinh sẽ trở lại CLB Leixoes ở Bồ Đào Nha.
| Tại vòng loại Asian Cup 2011, Việt Nam nằm ở bảng D cùng Trung Quốc, Syria và Libăng. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng dự vòng chung kết ở Qatar. Ở lượt trận đầu, Việt Nam thắng 3-1 trước Libăng, tại sân Mỹ Đình. Syria chiến thắng 3-2 trước các vị khách Trung Quốc. Ở lượt thứ hai, Việt Nam thua đậm Trung Quốc với kết quả 1-6, tại Hàng Châu; còn Syria tiếp tục thắng 2-0 ngay trên sân của Libăng. Ở lượt thứ ba, Syria thắng Việt Nam 1-0 tại Mỹ Đình; Trung Quốc cũng thắng 2-0 tại Libăng. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng D
|
Ngọc Khánh
