Theo UBND thành phố, công viên Thống Nhất hiện trong tình trạng xuống cấp, tệ nạn xã hội khá phổ biến, cần được đầu tư cải tạo nâng cấp. Trong khi nguồn đầu tư từ ngân sách còn khó khăn, thành phố có chủ trương xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư. Hiện có 2 doanh nghiệp muốn tham gia cải tạo công viên là Công ty Tân Hoàng Minh và Công ty cổ phần Vincom.
![]() |
Công viên Thống Nhất là nơi thư giản, tập thể thao của nhiều người dân HN. Ảnh: P.V. |
Đại diện UBND thành phố cho biết, Hà Nội đã đặt ra nguyên tắc là bảo tồn vườn hoa, cây xanh, mặt nước; tách nước thải ra khỏi hồ; các trò chơi trong công viên phải mang tính giáo dục, văn hóa. Đặc biệt, người dân vào nghỉ ngơi, tham quan và tập thể dục không phải trả bất kỳ một khoản thu nào nếu không tham gia các dịch vụ giải trí có thu tiền. Các cây lưu niệm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đều phải bảo vệ nghiêm ngặt và bảo dưỡng thường xuyên.
Thành phố đang xem xét quy hoạch chi tiết công viên Thống Nhất do Sở Quy hoạch kiến trúc trình, chưa phê duyệt dự án đầu tư nào. "Thành phố sẽ lấy ý kiến người dân về quy hoạch công viên. Sau đó, xem xét dự án hợp quy hoạch mới được phép đầu tư", ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó văn phòng UBND thành phố HN, nói.
Đề cập một số thông tin cho rằng công viên Thống Nhất sẽ trở thành Disneyland, ông Nguyễn Văn Thịnh khẳng định, thành phố chưa bao giờ cho rằng công viên Thống Nhất được xây dựng thành Disneyland mà chỉ là cải tạo chỉnh trang bởi diện tích nhỏ và mang bản sắc công viên văn hóa.
Không nhà hàng, cao ốc văn phòng trong công viên
Theo quy hoạch chi tiết 1/500 do Tổng công ty Tư vấn xây dựng VN lập, đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định và trình UBND thành phố, công viên Thống Nhất được chia thành 3 khu vực: vùng động, vùng đệm và vùng tĩnh.
Trong đó, vùng động được bố trí tại phía bắc của công viên có diện tích khoảng 129.000 m2, bao gồm các chức năng phục vụ các hoạt động mang tính sôi động trong công viên như vui chơi giải trí, thể thao và rèn luyện thân thể. Khu vực này có không gian lớn phục vụ tổ chức lễ hội, mít tinh. Dưới đất sẽ bố trí khu đỗ xe ngầm và khu vui chơi giải trí trên nguyên tắc hạn chế tối đa việc chặt bỏ cây xanh.
Vùng đệm: gồm bán đảo Phong Lan và khu vực phía đông hồ Bảy Mẫu dọc trục đường Nguyễn Đình Chiểu, diện tích trên 76.000 m2, dự kiến tổ chức không gian vui chơi văn hóa, các vườn hoa chuyên đề, hội hoa cây cảnh, bến thuyền…
Vùng tĩnh dự kiến bố trí tại dải đất giáp đường Đại Cồ Việt và đường Lê Duẩn diện tích khoảng 247.200 m2, là khu vực có tính chất nghỉ ngơi thư giãn, là không gian xanh phục vụ nhân dân dạo bộ ngắm cảnh, tập thể dục, dưỡng sinh, có thể kết hợp một số hoạt động văn hóa.
Hồ Bảy Mẫu sẽ được giữ nguyên diện tích mặt nước, đảm bảo cảnh quan khu vực để có thể kết hợp một số hoạt động vui chơi liên quan đến mặt nước và trong lòng hồ như tạo không gian “thủy cung”, nhạc nước... phục vụ các ngày lễ hội.
Trước những lo ngại của dư luận, ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vincom - một trong hai nhà đầu tư cải tạo công viên Thống Nhất, đã cam kết, nhà đầu tư sẽ không phá hủy không gian xanh của công viên, không mở nhà hàng, không có cao ốc văn phòng, khách sạn trong công viên.
"Chúng tôi sẽ lập dự án với mật độ xây dựng dưới 10% để công viên vẫn là một vườn hoa, cây xanh vốn có", ông Hiệp nói.
Đại diện chủ đầu tư cho biết, nếu TP sớm phê duyệt quy hoạch này, dự án sẽ được triển khai ngay trong cuối năm nay.
Đoàn Loan