Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ sáu, 20/5/2016, 15:29 (GMT+7)

Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Trường Sa

Trên đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa, lần đầu tiên công viên có tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng.

Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp rộng 400 m2 được khánh thành vào ngày 15/5 trên đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) nhằm tri ân vị tướng huyền thoại của dân tộc. Sơn Ca được giải phóng ngày 25/4/1975, là hòn đảo thứ hai được giải phóng sau đảo Song Tử Tây trong chiến dịch Giải phóng Trường Sa tháng 4/1975 mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đề ra kế hoạch.

Ý tưởng xây dựng công trình hình thành từ tháng 5/2014 khi hoạ sĩ Nguyễn Thu Thủy đến thăm đảo Sơn Ca. Bà nhìn thấy khuôn viên mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp do các chiến sĩ trẻ trên đảo dành 103 ngày thực hiện dưới sự chỉ huy của trung tá Đỗ Thế Tuyến. Khu vườn ấy đối diện với cột mốc chủ quyền trên đảo, có hoa tươi tốt, có cây tra, dừa, phong ba và một cây kim giao mang từ vườn nhà Đại tướng ra trồng trên đảo Sơn Ca. Nghĩ đến việc cần tạc tượng chân dung Đại tướng tại khuôn viên đảo, bà Thủy trình bày với Bộ Tư lệnh Hải quân và được đồng ý. Bộ Tư lệnh Hải quân đã quy hoạch một khu đất mới rộng chừng 400 m2 để xây dựng công viên.

Công trình được các chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 131 xây dựng trong 2 tháng. Trung tâm công viên là tượng chân dung Đại tướng cao 1,76 m, phía sau tượng là bức tường hình vòng cung dài 24 m, cao 2,5 m.

Tượng được khắc từ đá sa thạch nguyên khối do nhà điêu khắc Lê Đình Bảo thực hiện. Khối đá được tìm thấy ở Quảng Nam, tròn như quả trứng, nặng gần 20 tấn nhưng vì điều kiện vận chuyển nên tượng phải thu nhỏ hơn thiết kế ban đầu, nặng 2,5 tấn.

Trên hai cánh bức tường gắn 300 bức ảnh tư liệu lịch sử in trên gốm, sắp xếp theo trình tự gắn liền với cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp: thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày 22/12/1944, những chiến dịch, trận đánh lẫy lừng trong kháng chiến...

Những bức ảnh trên tường cánh trái thể hiện chặng đường lịch sử của Hải quân nhân dân Việt Nam từ ngày thành lập 7/5/1955, nhiều hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn bó với các hoạt động và sự kiện chiến đấu của Hải quân Việt Nam.

Ông Võ Hồng Nam, con trai cố Đại tướng xúc động khi nhìn thấy chân dung người cha đáng kính ở giữa Trường Sa, bên cạnh các chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước. "Gia đình cảm ơn tình cảm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ hải quân dành cho Đại tướng. Tình cảm ấy không thể nói hết bằng lời", ông chia sẻ.

"Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp là công trình văn hoá lịch sử đầu tiên mang tên Đại tướng trên cả nước, xuất phát từ nguyện vọng, tình cảm sâu nặng của cán bộ chiến sĩ Trường Sa, của lực lượng hải quân đối với Đại tướng. Đây sẽ là nơi giáo dục truyền thống, ý chí chiến đấu, khí phách quật cường của quân và dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết nói trong lễ khánh thành.

Phương Hòa - Nguyễn Quang