Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ tư, 20/3/2024, 04:00 (GMT+7)

Công viên bỏ hoang giữa khu dân cư đông đúc ở Hà Nội

Hoàn thành xong nhiều hạng mục, song công viên hồ điều hòa Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm, vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.

Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm nằm cạnh đường Tố Hữu, được bao bọc bởi nhiều khu đô thị, chung cư như Tây Hà Tower, Lilama, Capital, khu tập thể H26. Công viên rộng hơn 11,8 ha, lớn thứ hai ở quận Nam Từ Liêm, sau The Matrix One rộng 14 ha, nằm cạnh đại lộ Thăng Long và đường Lê Quang Đạo.

Được khởi công từ tháng 10/2016, đến nay công viên Phùng Khoang vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do vướng giải phóng mặt bằng. Hiện toàn bộ được quây tôn, lối vào chính đều được khóa lại. Bên trong có bảo vệ thay phiên nhau trông giữ.

Đài phun nước trong công viên ngừng hoạt động, phủ rêu đen.

Cỏ dại mọc cao hàng mét bên trong công viên. Cây xanh cũng không được chăm sóc, nhiều cây chết khô.

Những đảo nhỏ trên hồ điều hòa rậm rạp cỏ, cây dại.

Ông Nguyễn Văn Hy, nhà ở khu tập thể H26, cho biết hàng ngày nhìn ra công viên quây kín cảm thấy buồn. "Dân xung quanh thì thiếu chỗ chơi, tập thể dục, trong khi công viên lớn như vậy lại bỏ không", ông nói.

Hàng rào sắt quanh công viên đang được thi công dang dở, đoạn có đoạn không.

UBND phường Trung Văn mới đây đã có văn bản kiến nghị chủ đầu tư sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành một số hạng mục để đưa công viên vào sử dụng.

Từ cuối năm 2023, Hà Nội đã tạm mở cửa một số công viên bỏ hoang nhiều năm như công viên âm nhạc Đô Nghĩa và công viên Thiên văn học đều ở quận Hà Đông.

Ngọc Thành - Việt An