Expensify là ứng dụng di động và miễn phí, hỗ trợ người sử dụng theo dõi mọi khoản chi phí phát sinh trong đời sống hàng ngày hoặc khi đi du lịch. Thông qua camera trên điện thoại, hệ thống quét và ghi nhận các dữ liệu liên quan như ngày tháng, số tiền thanh toán... để tự động thống kê cho người dùng.
Công ty này mới được Barrett và một số thành viên sáng lập năm 2009 tại San Francisco (Mỹ). Ngay sau đó, ông đã đưa mọi người tới Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thống này được duy trì hàng năm bởi Barrett tin điều đó sẽ giúp mọi người gắn kết với nhau cũng như sáng tạo hơn.
"Bạn ở một đất nước cách Mỹ cả chục múi giờ. Lịch sinh hoạt bị đảo lộn. Internet thì không ổn định, thậm chí còn không thể tìm thấy kết nối. Mọi thứ bị xáo trộn trong cả tháng trời. Đó là những trải nghiệm đầy khó chịu ban đầu, nhưng sau đó sẽ kích thích những cuộc trò chuyện mà bình thường khi làm việc cùng nhau bạn không có thời gian để nói. Bạn sẽ không tìm ra cách nào tốt hơn để gắn kết cả mội đội ngũ", Barrett quả quyết. Các chuyến đi khác bao gồm Philippine, tiếp đó là Việt Nam và năm nay là Thái Lan.
Expensify hiện có hơn 20 nhân viên và ứng dụng của họ đã thu hút hơn 1 triệu người sử dụng. Đối với nhân viên, đó là chuyến đi vừa làm vừa chơi. Có nghĩa, họ vẫn thực hiện các công việc hàng ngày để duy trì dịch vụ cho khách hàng, vừa tham gia vào những hoạt động khám phá một đất nước mới.
"Tôi nghĩ đó là tháng năng suất nhất trong cả năm. Bạn đưa họ ra khỏi múi giờ và ngôn ngữ quen thuộc. Những ý tưởng hay nhất cho công ty đều đến từ các chuyến du lịch này", Barrett khẳng định.
Expensify sẽ bao tiền vé máy bay, chỗ ở và một số bữa ăn chung. Ước tính, mỗi chuyến đi tiêu tốn của công ty khoảng hơn 30.000 USD, không quá lớn so với nguồn thu của họ. Expensify nằm trong danh sách 10 công ty khởi nghiệp tiềm năng năm 2009 ở Mỹ và đã thu hút được vốn đầu tư 6,7 triệu USD.
Châu An