![]() |
Công nhân Công ty Chutex giờ tan tầm. Ảnh: V. Hòa |
Lãnh đạo Công ty Chutex giải thích: Do ngành may cả nước thu hẹp sản xuất nên công ty cũng đang có đề án giảm nhân công. Một nguyên nhân khác cũng không kém phần quan trọng là hiện nay công ty đang thiếu quota nên phải điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế.
Chutex là công ty được phân bổ quota hàng xuất Mỹ tới hơn 1,2 triệu tá thuộc cat 338/339 trong tổng số 15 triệu tá quota thuộc cat này. Quota xin tạm ứng năm 2005 của Chutex cũng được cấp cao hơn đề nghị của doanh nghiệp (theo số liệu của Bộ Thương mại, Chutex đề nghị ứng hơn 42.000 tá cat 338, nhưng đã được ứng 120.000 tá). Nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành may không có được số quota lớn như của Chutex.
Dù chưa có thông tin chính xác là sẽ cắt giảm bao nhiêu lao động, ở những bộ phận nào, song nhiều công nhân đang rất lo lắng trước nguy cơ bị mất việc làm. Một số nhân công ở bộ phận cắt của công ty cho biết, đến hết tháng 9 này, những người đã ký hợp đồng với công ty đủ 1 năm sẽ nằm trong danh sách giảm biên chế đầu tiên. "Chúng em chỉ muốn ổn định vì chỉ còn vài tháng nữa là hết năm, rồi lại Tết nữa. Bây giờ mà cho nghỉ thì không thể tìm được việc", một nữ công nhân nói.
Theo Sở Thương mại - Du lịch Bình Dương, Chutex có gần 4.600 công nhân, đa số mới ký hợp đồng trong vòng 1 năm trở lại. "Việc phải cắt giảm lao động đã xảy ra ở một số doanh nghiệp dệt may đóng trên địa bàn. Trong thời điểm này chuyện ấy là khó tránh khỏi, nhưng phải cố gắng để không gây xáo trộn nhiều", một lãnh đạo của Sở Thương mại nói.
Công ty Chutex cho biết đang tìm thêm những đơn đặt hàng mới, hy vọng đến tháng 11 sẽ khôi phục hoạt động và công nhân có việc làm trở lại. Hiện ban giám đốc cùng với công đoàn của công ty tiến hành rà soát đánh giá để đưa ra quyết định cuối cùng.
V. Hòa