Việc xử phạt Công ty cổ phần ASIA LIFE (đơn vị sản xuất kẹo rau củ Kera) trụ sở ở xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, được Sở Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk ngày 8/4.
Theo kết quả kiểm tra, Công ty cổ phần ASIA LIFE không tuân thủ đầy đủ về theo dõi nhiệt độ, độ ẩm đối với nguyên liệu, sản phẩm tại khu vực chứa đựng, kho bảo quản; không áp dụng đầy đủ hệ thống phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP); công bố sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn công bố; buôn bán sản phẩm thực phẩm thêm chất phụ gia so với tiêu chuẩn đã công bố. Tổng số tiền đề xuất xử phạt hơn 224 triệu đồng.

Kẹo Kera được quảng cáo trên trang mạng xã hội của công ty
Liên quan Công ty cổ phần ASIA LIFE, hôm 4/4, Bộ Công an bắt Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT công ty) để điều tra về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm, theo Điều 198.
Cơ quan công an cũng bắt giam Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt - CER) và Nguyễn Thị Thái Hằng (còn gọi là Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn CER) cùng 3 người khác để điều tra tội Lừa dối khách hàng, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Kẹo rau củ Kera do công ty CER công bố, đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Thời gian này, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thực hiện nhiều phiên livestream trên mạng xã hội, quảng cáo về sản phẩm gây hiểu lầm, ví dụ "một viên thay thế một đĩa rau xanh". Hơn 100.000 hộp kẹo bán ra thị trường.
Tuy nhiên, một người dùng mang kẹo này đi kiểm tra tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2, kết quả cho thấy cả hộp 30 viên nhưng lượng chất xơ chỉ 0,51 gram, khác xa so với quảng cáo.
Sau đó, Quang Linh và Hằng Du Mục bị phạt do có hành vi quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm đã được công bố. Số tiền xử phạt áp dụng cho hành vi này là 70 triệu đồng mỗi cá nhân. Họ cũng buộc phải cải chính thông tin. Hoa hậu Thùy Tiên cũng bị phạt 25 triệu đồng và tạm hoãn xuất cảnh.
Trong kết quả kiểm nghiệm công bố ngày 20/3, đại diện Cục An toàn Thực phẩm ghi nhận việc quảng cáo thổi phồng "một viên kẹo tương đương một đĩa rau" khiến dư luận phản ứng. Cơ quan này cho biết kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera có chỉ tiêu đường, đạm, chất béo và năng lượng "cơ bản phù hợp với công bố", song chưa nói rõ hàm lượng chất xơ.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định việc sản phẩm kẹo rau củ Kera quảng cáo sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.
Trần Hóa