Mới thành lập gần một năm nhưng công ty Huỳnh Tín Nghĩa thu mua nhiều ớt tại miền Nam. Đầu vào ở thị trường miền Nam không đủ, công ty mở rộng thu mua ớt từ khắp mọi miền đất nước, từ Lạng Sơn, Thái Bình, xuống Quảng Nam, Gia Lai để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Công nhân trong xưởng của Huỳnh Tín Nghĩa phân loại ớt trước khi đem tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Ảnh: T.H |
Công ty TNHH MTV Huỳnh Tín Nghĩa do chị Võ Thị Gái (sinh năm 1976) ở tổ 9, ấp Tân Lộc, Xã Gia Lộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thành lập và giữ vai trò Giám đốc điều hành.
Chị Gái là người có nhiều năm kinh nghiệm với ớt. Chị bắt đầu trồng ớt từ năm 2002 và buôn bán ớt từ năm 2003. Trước khi thành lập công ty TNHH MTV Huỳnh Tín Nghĩa, năm 2012, chị cùng chồng là anh Nguyễn Trọng Hiếu thành lập công ty TNHH MTV Trọng Hiếu. Tại công ty Trọng Hiếu, anh Hiếu là Giám đốc tiếp thị, chị Gái đảm nhận vai trò Phó Giám đốc điều hành, quản lý và định hình hướng đi cho công ty. Với kinh nghiệm tích tũy được từ nhiều năm, chị Gái đã dẫn dắt công ty TNHH MTV Trọng Hiếu trở thành một trong 21 doanh nghiệp xuất khẩu rau củ quả và các sản phẩm từ rau củ quả được Bộ Công thương đưa vào danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của năm 2015.
Tuy nhiên, vì muốn phục vụ thêm nhóm khách hàng khác, chị Gái đã lập thêm công ty TNHH MTV Huỳnh Tín Nghĩa vào năm 2016, phát triển song song cùng với công ty Trọng Hiếu. Chỉ hơn một năm thành lập, Huỳnh Tín Nghĩa hoạt động khá khả quan và có những hợp đồng xuất khẩu ớt với số lượng lớn sang Malaysia.
Chị Võ Thị Gái, người đóng vai trò lớn trong sự thành công của công ty Huỳnh Tín Nghĩa. Ảnh: T.H |
Hoạt động của cả hai công ty Trọng Hiếu cũng như Huỳnh Tín Nghĩa có đóng góp lớn của chị Võ Thị Gái. Chị Gái chia sẻ: "Trong quá trình làm việc, tôi không ngừng học hỏi, tìm và nghiên cứu thị trường từ đó đưa ra những phương hướng phát triển đúng đắn cho công ty".
Hoàng Anh