Giữa tuần qua, khi đột xuất kiểm tra Công ty giấy Việt Trì, đoàn kiểm tra của Cục Cảnh sát môi trường (C36) đã phát hiện nhiều sai phạm.
Công ty có 2 phân xưởng sản xuất, trong đó phân xưởng 1 hoạt động từ năm 1961 đến nay, nhưng không có hệ thống xử lý chất thải. Nước thải được đổ thẳng ra sông Hồng. Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải, quản lý chất thải nguy hại... không được thực hiện đúng quy định. Ngoài ra, công ty chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
![]() |
Nước thải nổi váng, sủi bọt từ cống xả nhà máy giấy Việt Trì. Ảnh: Minh Thùy. |
Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Hiện, Giám đốc Công ty giấy Việt Trì, thừa nhận, hiện mỗi ngày đêm công ty xả 800 m3 nước thải chưa qua xử lý ra sông Hồng.
Cục Cảnh sát môi trường đang phân tích mẫu nước xả thải của Công ty giấy Việt Trì để có biện pháp xử lý.
Trước đó, năm 2007, Bộ Tài nguyên Môi trường đã kiểm tra, yêu cầu Công ty giấy Việt Trì xử lý và khắc phục những sai phạm trên, nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn không thực hiện.
Công ty giấy Việt Trì cùng nhiều cơ sở sản xuất khác tại khu công nghiệp Nam Việt Trì, như Miwon, rượu bia Viger, nhuộm Pangrim, hóa chất Việt Trì... đã nhiều năm nay bị người dân phản ánh về việc gây ô nhiễm môi trường.
Nguyễn Hưng