Trong đơn ông Hồ Ngọc Thuần (thường trú tại phường 11, quận 10), cho biết, năm 1992, ông đã thay mặt một số cổ đông ký hợp đồng thuê mặt bằng tại Công viên Tao Đàn với Công ty Công viên cây xanh, mở nhà hàng Trầu Cau để khai thác dịch vụ ăn uống. Hợp đồng này có giá trị 10 năm (1992-2002), và đã được cơ quan chủ quản của Công ty Công viên cây xanh là Sở GTCC thành phố phê duyệt bản vẽ.
Tuy nhiên đến tháng 8/1995, căn cứ vào chỉ thị của UBND thành phố về việc chấn chỉnh quản lý, sử dụng công viên trên địa bàn thành phố, Sở GTCC đã ra quyết định buộc nhà hàng Trầu Cau chấm dứt ngay hoạt động kinh doanh, nhưng không đề cập đến số tiền đầu tư gần 4 tỷ đồng mà nhà hàng đã bỏ ra chưa thu hồi được.
(Theo Tuổi Trẻ)