Theo báo cáo tài chính quý II vừa công bố, NCS đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ khoảng 32,4 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng gần 7 tỷ lên 48 tỷ đồng đã khiến doanh nghiệp chuyên cung cấp suất ăn cho Vietnam Airlines này lỗ gộp gần 16 tỷ đồng.
Cùng với đó, chi phí tài chính, trong đó chủ yếu là lãi vay giảm không đáng kể, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn tăng đã khiến NCS lỗ trước thuế hơn 24,2 tỷ đồng. Đây là quý lỗ thứ 5 liên tiếp của doanh nghiệp này kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Luỹ kế nửa đầu năm nay, NCS ghi nhận lợi nhuận âm hơn 43,6 tỷ đồng.
Trước dịch, công ty này độc quyền cung cấp suất ăn cho nhiều hãng hàng không lớn như: Vietnam Airlines, Vietjet, Qatar Airways, Japan Airlines... tại sân bay Nội Bài.
Tuy nhiên, để tồn tại trong lúc triển vọng phục hồi của ngành hàng không vẫn chưa rõ ràng, NCS đã phải phát triển các kênh bán, đối tượng khách hàng mới, thay vì chỉ phụ thuộc vào các hãng bay như trước đây. Công ty này đang thông báo tuyển nhà nhà phân phối, đại lý để đưa các sản phẩm như bánh mỳ, bánh ngọt, suất ăn tiện lợi xuống phố... Đồng thời, NCS cũng ra mắt sản phẩm trà sữa tại một số điểm bán lẻ ở Hà Nội hay tự bán đồ ăn online...
NCS đặt mục tiêu sắp tới đưa doanh thu mảng phi hàng không tăng lên, chiếm khoảng 20% tổng doanh thu. Định hướng giai đoạn 2021 - 2025, NCS đặt kế phát triển thêm các sản phẩm suất ăn phi hàng không, mở rộng kênh phối cả gián tiếp và trực tiếp qua đại lý, siêu thị...
Cả năm nay, NCS đặt kế hoạch cung cấp khoảng 5 triệu suất ăn, tăng nhẹ so với năm ngoái. Công ty dự kiến đạt doanh thu 211 tỷ và lỗ khoảng 79 tỷ đồng.
Anh Tú