![]() |
Cầu Vĩnh Tuy cũng chậm tiến độ do thiếu vốn. Ảnh: Hoàng Hà. |
Công tác chuẩn bị đầu tư triển khai chậm chạp diễn ra tại dự án Xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch từ nguồn nước mặt sông Hồng giai đoạn I, Khu công nghệ cao Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao giai đoạn II, Cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn.
Theo Sở Giao thông công chính Hà Nội, dự án đường Đội Cấn - Hồ Tây phải giải phóng mặt bằng 351 hộ dân, tái định cư khoảng 200 căn hộ, dự án này có tổng kinh phí là 66 tỷ đồng. UBND thành phố đã có quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ. Dự kiến hết quý IV/2007 sẽ triển khai thi công tuyến đường và hoàn thành vào năm 2008. Tuy nhiên, hiện tại dự án vẫn chưa được phê duyệt. Sở GTCC đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội sớm duyệt dự án để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng tiến độ.
Về dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng, ông Bùi Văn Mật, Giám đốc Công ty Kinh doanh nước sạch, cho biết, công ty đã được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư tiếp nhận dự án này, giai đoạn I có công suất 150.000 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, hiện công ty phải điều chỉnh lại dự án theo yêu cầu của Bộ Xây dựng về điều chỉnh quy hoạch thủ đô Hà Nội.
Dự án đường vành đai I (đoạn Ô Đống Mác - đê Nguyễn Khoái) cũng chậm tiến độ do thiếu nhà tái định cư. Ngoài dự án này, cầu Đông Trù, đường 5 kéo dài cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu đã yêu cầu các sở, ban ngành phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ. Không thể để tình trạng có cơ chế, có tiền mà tiến độ lại bị chậm.
Lãnh đạo Sở Kế hoạch đầu tư cho biết sẽ ưu tiên bố trí đủ vốn cho các công trình trọng điểm, tiếp tục báo cáo Thủ tướng bổ sung vốn cho dự án cầu Vĩnh Tuy. Tập trung bố trí khoảng 3.000 căn hộ tái định cư cho các công trình đường vành đai I đoạn Ô Đống Mác-Nguyễn Khoái, đoạn Ô Chợ Dừa - Láng Hạ; đường Lạc Long Quân; Văn Cao - Hồ Tây; cầu Nhật Tân...
Đoàn Loan