Công trình đã nhiều lần được HĐND thành phố giám sát. Chiều 28/2, công trình này lại được giám sát bởi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM.
Mở đầu cuộc họp giám sát, ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ban, cho biết, trong năm 2005 các đơn vị chủ đầu tư, thi công, giám sát cùng hứa đến ngày 15/11/2005 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thế nhưng đến nay, công trình còn rất ngổn ngang và các đơn vị lại hứa đến 30/4 tới sẽ hoàn thành.
![]() |
Đến bao giờ cống đặt xong, đường Vạn Kiếp hết lầy lội? Ảnh: Lưu Đức |
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, cản trở lớn tới tiến độ công trình không phải do công tác đền bù, giải tỏa các hộ dân chậm mà do sai sót từ khâu khảo sát, thiết kế. Cụ thể đơn vị tư vấn thiết kế khi khảo sát đã bỏ sót một căn hộ nằm tại vị trí cuối đường cống, giáp ranh với một dự án khác. Khi phát hiện ra, chủ đầu tư của hai công trình "đẩy đưa" trách nhiệm đền bù, giải tỏa căn hộ này cho nhau. Cũng theo bà Hà, công trình chậm, gây mất lòng dân là do công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công với chính quyền địa phương chưa chặt chẽ.
Về phía giám sát, ông Lê Hồng Khanh, cán bộ Ban Giám sát cộng đồng thuộc phường 6, cho biết, từ khi lập ra Ban đã không nhận được sự hợp tác của đơn vị thi công. Ban không được tiếp xúc với đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn vị thi công. Khi người của Ban xin các thông số kỹ thuật, kinh tế liên quan đến công trình để thực hiện giám sát thì đơn vị thi công hứa sẽ cho. Nhưng hứa rồi để đó, im luôn.
"Người dân đã rất thất vọng về công trình này", đại biểu HĐND Đặng Văn Khoa nói. Theo ông, những lý do về sự thiếu phối hợp giữa các ngành điện lực, điện thoại, viễn thông... với chủ đầu tư và đơn vị thi công trong việc di dời các hệ thống kỹ thuật là không thuyết phục. Đã 6 lần HĐND, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị này phối hợp chặt chẽ hơn để đẩy nhanh tiến độ công trình, nhưng tất cả cuối cùng không có chuyển biến.
![]() |
Trên đường có những vũng nước như thế này để công nhân rửa chân và đồ nghề. Ảnh: Lưu Đức |
Ông Chu Quốc Huy, Giám đốc Công ty thoát nước đô thị - đơn vị chủ đầu tư công trình, cho rằng, năng lực của đơn vị thi công hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức thi công cũng như giải quyết các khó khăn phát sinh trên công trường. Mặt khác việc giải tỏa, di dời các hạng mục hạ tầng kỹ thuật rất chậm và không đồng bộ dẫn đến nhiều đoạn thi công bị gián đoạn, chắp vá, đứt quãng liên tục.
Theo ông Trần Đình Phú, Phó giám đốc Sở GTCC, công trình thoát nước này không phức tạp về kỹ thuật nhưng gặp rất nhiều khó khăn về mặt bằng và phức tạp về tổ chức thi công. "Chúng tôi đã đưa ra yêu cầu đơn vị thi công phải hoàn thành công trình trước 30/4. Nếu tiếp tục để tiến độ thi công kéo dài thì Sở sẽ áp dụng biện pháp chế tài mạnh và chấm dứt hợp đồng với đơn vị trên", ông Phú nói.
"Người dân đã khổ sở nhiều năm với công trình này. Nếu chậm một ngày thì người dân thêm khổ và những phát sinh về kinh tế, kỹ thuật, xã hội mà người dân phải gánh chịu là khó lường. Nếu năm nay mùa mưa đến sớm thì hậu quả sẽ ra sao?"- ông Nguyễn Minh Hoàng đặt vấn đề và nói rõ, sau cuộc giám sát này, Ban Kinh tế - Ngân sách và HĐND TP sẽ chính thức có kiến nghị UBND TP xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị có sai phạm, thiếu trách nhiệm đối với công trình.
Khởi công từ tháng 10/2004, công trình cống thoát nước đường Hoàng Hoa Thám - Vạn Kiếp có tổng mức đầu tư xấp xỉ 200 tỷ đồng. Trong đó, gần 160 tỷ đồng dành cho đền bù, giải tỏa khoảng 600 hộ dân; gần 40 tỷ đồng dành cho đặt cống và làm đường.
Lưu Đức