Thứ ba, 23/4/2024
Thứ tư, 21/4/2021, 10:55 (GMT+7)

Công trình Đền thờ vua Hùng 130 tỷ đồng ở Cần Thơ

Sau gần 2 năm xây dựng, công trình Đền thờ vua Hùng ở Cần Thơ, vốn đầu tư 130 tỷ đồng, trên diện tích 4 ha, đã hoàn thành 90%.

Đền thờ vua Hùng được xây dựng tại Khu hành chính - Trung tâm văn hóa thể thao quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, từ nguồn vốn xã hội hóa. Các hạng mục gồm: đền thờ chính, nhà điều hành, nhà dịch vụ, nghi môn, nhà bia, sân đường, cây xanh, hồ điều hòa...

Ông Lương Thanh Sơn - Giám đốc Ban quản lý dự án cho biết, dự kiến toàn bộ công trình hoàn thành vào đầu tháng 9.

Cổng chính vào đền được sơn màu trắng phần trên; các thân trụ được dát đá. Đơn vị thi công đang hoàn tất các hạng mục phụ như trang trí, cây xanh, cổng vào, hàng rào, điện chiếu sáng...

Công nhân Nguyễn Xuân Hùng, 18 tuổi, đang sơn cổng giữa tại đường vào gian thờ chính.

Khối đền chính cao 19,5 m, diện tích gần 1.300 m2, nằm giữa hồ nước cảnh quan điều hòa hình tròn có đường kính 90 m, rộng hơn 6.500 m2. Hồ mang lại nét đặc trưng sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long.

Khối đền chính có kiến trúc hình khối tròn trên nền vuông, tượng trưng cho trời và đất. Thiết kế gợi nhắc hình ảnh trống đồng Ngọc Lũ, bao bọc bởi 18 cánh cung có điêu khắc hoa văn, tượng trưng cho 18 đời vua Hùng.

Vòng tròn bao quanh đền thờ chính là 54 khối cột hình trụ cao 4,5 mét, đường kính một mét, tượng trưng cho 54 dân tộc trong nước.

"Hơn một năm qua, tôi được thuê vào đây làm đền thờ. Công trình này rất có ý nghĩa", ông Đỗ Văn Tâm - thợ hồ ở tỉnh Phú Thọ nói.

Gian thời chính rộng 400 m2 là nơi thờ Quốc tổ Hùng Vương, Tổ phụ Lạc Long Quân, Tổ mẫu Âu Cơ, Lạc Hầu, Lạc Tướng. Cùng với trống chầu, chuông đồng, trống đồng cổ được rước từ tỉnh Phú Thọ về an vị ngay gian thờ chính của Đền thờ vua Hùng tại Cần Thơ.

"Gian thờ chính tại Đền đã hoàn tất, đảm bảo diễn ra Lễ giỗ Tổ ngày 10/3 âm lịch", ông Lương Thanh Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án, nói.

Linh khí 18 lít nước được rước từ đền giếng thờ hai công chúa Ngọc Hoa và Ngọc Hân trong khu đền Hùng ở Phú Thọ đưa về an vị tại Đền thờ vua Hùng ở Cần Thơ. Ngoài ra, linh khí 18 kg đất cũng được rước từ đền Thượng ở Phú Thọ về cùng.

"Rước linh khí từ đền Hùng gồm đất, nước và chân nhang nhằm thể hiện sự tiếp nối, kế thừa sự linh thiêng của các vua Hùng", soạn giả, nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng ở Cần Thơ nói.

Bức phù điêu cao 3,5 m, ngang 9,5 m về truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ được đặt bên trái gian thờ chính. Bên phải gian thờ là bức phù điêu về truyền thuyết Mai An Tiêm.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các ngành chức năng kiểm tra việc chuẩn bị giỗ Tổ tại Đền thờ vua Hùng.

Trục đường chính trong khu đền thờ được chuẩn bị trang hoàng cho ngày giỗ Tổ. Từ năm 2007, ngày 10/3 âm lịch hàng năm là ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

UNESCO đã công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng" là "kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại" vào ngày 6/12/2012.

Huy Phong