Đây là lần đầu tiên chính quyền tỉnh cao nguyên này thừa nhận sự tồn tại của một công trình kiến trúc thiết kế kiểu phá cách. Giải thích lý do, đại diện UBND tỉnh cho rằng đây là tác phẩm nghệ thuật mang tính thử nghiệm khác thường.
![]() |
|
Crazy house xây như một hang động. Ảnh: Quốc Dũng |
Trước đó ngôi nhà phá cách 100 mái rất nổi tiếng khác tại thành phố hoa của kiến trúc sư Lữ Trúc Phương nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, đã bị buộc tháo dỡ. Lãnh đạo Đà Lạt cho rằng, nhà này được xây dựng bằng vật liệu nhẹ nên không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
Crazy house được bà Đặng Việt Nga xây dựng năm 1990 theo trường phái biểu hiện, trông giống như những gốc cây hay hang động trong rừng già. Tuy nhiên, nội thất lại cực kỳ hiện đại. Người Đà Lạt và du khách hay gọi đây là biệt thự Hằng Nga, nhà gốc cây hay lâu đài mạng nhện. Nhà có 10 phòng được sử dụng làm khách sạn và kinh doanh quán cà phê. Khách du lịch nước ngoài rất thích thú chọn nơi đây là điểm lưu trú khi đến thành phố hoa.
![]() |
|
Một góc khác thì trông giống gốc cây. Ảnh: Quốc Dũng |
Bà Nga giải thích, thiết kế căn nhà này để thỏa thích những ý tưởng thể hiện của bản thân và những đam mê sáng tạo của một kiến trúc sư. Tuy nhiên với ngôi nhà kiểu dáng không giống ai này, từ khi xây dựng đến nay, cơ quan chức năng tại Đà Lạt từ chối cấp giấy chứng nhận sở hữu, cũng như không thừa nhận sơ đồ thiết kế công trình.
Chủ Crazy house đã chi 12 tỷ đồng để xây dựng và duy tu ngôi nhà trong 18 năm qua; dự kiến sẽ thêm 20 tỷ đồng nữa tiếp tục mở rộng và hoàn thiện công trình.
Quốc Dũng

