From: Dau Hoang
To: <thegioi@vnexpress.net>
Sent: Saturday, May 22, 2004 1:34 PM
Subject: Công nghiệp quốc phòng - đầu tàu của kinh tế Mỹ
1. Bạn viết "Theo tôi chắc chắn không có sự liên hệ nào giữa cuộc chiến tranh với Iraq và nền kinh tế Mỹ cả", theo tôi, điều khẳng định của bạn là chủ quan và thiếu hiểu biết. Cứ nhìn vào ngân sách quân sự khổng lồ của nước Mỹ với hơn 400 tỷ USD thì biết. Ngân sách quốc phòng Mỹ gần bằng GDP của Australia (khoảng 530 tỷ USD năm 2003) bằng non nửa GDP của nước Nga với gần 150 triệu dân. Còn so sánh với GDP của Việt nam (80 triệu dân) thì nó gấp hàng chục lần. Lịch sử đã chứng minh có sự liên hệ chặt chẽ giữa chiến tranh và sự phát triển của nền kinh tế Mỹ. Nước Mỹ luôn là người được lợi nhiều nhất trong các cuộc chiến tranh như Chiến tranh Thế giới II, chiến tranh Kosovo, chiến tranh vùng Vịnh I và cuộc chiến Iraq ngày nay. Nhờ có chiến tranh và bất ổn, các trùm lái súng Mỹ không chỉ bán vũ khí cho Chính phủ Mỹ mà còn cho một loạt
nước và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Hàn Quốc, Australia... và cả Sadam trong cuộc chiến Iraq - Iran nữa. Mời bạn tham khảo bài phân tích https://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Phan-tich/2004/04/3B9D1A62/ "Công nghiệp quốc phòng - đầu tàu của kinh tế Mỹ" của tác giả Quan Vũ Đế đăng trên VnExpress ngày 15/4/2004. Ngoài ra, mời bạn tham khảo bài dịch của
Phong Lan (từ Economist) cũng trên VnExpress ngày 16/10/2001
https://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2001/10/3B9B5701/ "Công nghiệp vũ khí bội thu nhờ chiến tranh" để thấy tác động của công nghiệp vũ khí Mỹ đến nền kinh tế Mỹ. Thiết nghĩ tôi chẳng cần nói gì thêm vì tác giả Quan Vũ Đế đã phân tích quá kỹ rồi.
2. Bạn kết luận "Tóm lại, cuộc chiến ở Iraq do Mỹ tiến hành hoàn toàn do vấn đề an ninh của nước Mỹ và thế giới sau sự kiện 11/9 mà thôi". Theo tôi, kết luận này cũng thiếu cơ sở nốt và đó chính là luận điệu của chính quyền Mỹ. Iraq có phải là thủ phạm hay tòng phạm vụ 11/9 không? Câu trả lời là không và chính ông Bush cũng phải thừa nhận là chẳng tìm được chứng cứ nào. Iraq có phải là mối đe doạ với an ninh của Mỹ và thế giới không? Câu trả lời vẫn là không. Một nước Iraq nghèo nàn, kiệt quệ sau hơn một thập kỷ bị cấm vận thì làm sao có thể là mối đe doạ với an ninh Mỹ. Thực tế cho thấy Iraq đã sụp đổ chỉ sau khoảng 20 ngày bị Mỹ tấn công. Những cái cớ mà ông Bush đưa ra để tấn công Iraq như Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt (WMD) và Iraq có liên hệ với khủng bố cho đến nay đều bị phanh phui là giả dối. Chính Ngoại trưởng Colin Powell gần đây đã thừa nhận hồ sơ vũ khí Iraq của CIA là sai. Việc quân Mỹ tìm ra 1 quả đạn pháo chứa chất độc sarin còn lại từ những năm 1990-91 không phải là chứng cứ tìm thấy WMD, như bạn Chris Dun lầm tưởng trong bài "Xét kinh tế Mỹ cần phải có bằng chứng", và chính tướng
Mỹ Mark Kimmitt cũng thừa nhận điều này. Và gần đây khi tình hình Iraq diễn biến bất lợi, ông Bush lờ đi chuyện WMD mà nhấn mạnh đến chuyện Mỹ giải phóng Iraq, đem tự do bình đẳng đến cho dân Iraq. Nhưng thực tế những vụ ngược đãi tù nhân, việc lục soát bắt bớ bừa bãi của lính Mỹ và gần đây nhất bom Mỹ giết chết hơn 40
"chiến binh nước ngoài" gồm 2/3 là trẻ em và phụ nữ đã cho thấy dân Iraq được hưởng cái món "tự do và nhân quyền" của ông Bush ngọt ngào như thế nào.
Tôi không muốn bàn thêm về nguyên nhân sâu xa của chiến tranh Iraq vì bạn đọc trong diễn đàn VnExpress đã có khá nhiều bài viết về nó rồi, chỉ trao đổi thêm với bạn như vậy.
Rất cám ơn tòa soạn.