1. Singapore
Singapore đứng đầu về độ phổ cập (Availability), thứ 13 về mức giá phù hợp so với thu nhập (Affordability), đứng thứ 16 về thông tin địa phương (Relevance) và thứ 15 về độ sẵn sàng (Readiness).
2. Thụy Điển
Xét về các chỉ số, Thụy Điển đều vượt Singapore (đứng thứ tư về mức giá phù hợp, đứng thứ 8 về thông tin địa phương và thứ 13 về độ sẵn sàng) nhưng lại thua về độ phổ cập khi chỉ đứng thứ hai.
3. Mỹ
Mỹ chỉ xếp hạng 10 về chỉ số quan trọng nhất là độ phổ cập (Availability), nhưng xếp đầu về độ phong phú của thông tin và đứng thứ hai về giá cả hợp lý và độ sẵn sàng.
4. Anh
Anh đứng thứ tư toàn cầu, chỉ sau Thụy Điển ở châu Âu, với các chỉ số đều nằm trong top 7 như độ phổ cập và độ sẵn sàng xếp thứ 7, giá cả đứng thứ 5 và thông tin đứng thứ hai.
5. Nhật
Tai châu Á, Nhật chỉ thua Singapore trên bảng xếp hạng toàn cầu, với độ phổ cập đứng thứ tư, giá cước so với thu nhập đứng thứ 10, thông tin xếp thứ hai và độ sẵn sàng xếp thứ ba.