Công nghệ là một trong những điểm mạnh của các dòng xe máy điện VinFast mới. Nhóm công nghệ này bao gồm tích hợp eSim kết nối với smartphone, tính năng giúp người dùng có thể mở khóa xe bằng điện thoại (Phone as a Key), giúp tăng tính bảo mật.
Hãng xe Việt cập nhật chìa khóa thông minh cho các mẫu xe máy điện vừa ra mắt, bỏ qua ổ khóa cơ truyền thống. Theon được trang bị chức năng định vị, xe có thể mở khóa, tắt máy, kích hoạt tính năng định vị, chống trộm từ xa bằng smartphone. Nhờ đó, khi gửi ở các bãi lớn, người dùng có thể tìm ra vị trí đỗ ngay cả khi xe đã bị dắt ra khỏi vị trí ban đầu.
![Đồng hồ trung tâm trên VinFast Theon. Ảnh: Lương Dũng](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/05/22/1-1319-1653185526.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_g4GtGiGg1J6X3jiS5ARtg)
Đồng hồ trung tâm trên VinFast Theon. Ảnh: Lương Dũng
Tính năng chống trộm được tích hợp trên các mẫu xe còn lại. Đơn cử như Vento, khi không may mất cắp, chủ xe cần kích hoạt chế độ tắt động cơ, xe sẽ tự động ngắt máy và dừng lại. Ngoài ra, màn hình trên các mẫu xe máy điện VinFast sẽ hiển thị đa dạng thông số như: vận tốc, quãng đường, tình trạng bảo dưỡng, tình trạng pin... giúp người dùng theo dõi được tình trạng của xe.
VinFast cũng đang tập trung phát triển các công nghệ chính của xe điện như pin và động cơ. Dải sản phẩm thế hệ mới gồm Feliz S, Klara S 2022, Vento S và Theon S vừa ra mắt được trang bị công nghệ pin LFP mới, giúp tăng quãng đường và vận tốc tối đa.
Nhờ đó, VinFast Feliz S có thể đi khoảng 200 km sau mỗi lần sạc đầy, trong khi Theon S có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 100 km/h, theo thông số từ hãng.
![Mẫu Vento sử dụng pin mới LFP. Ảnh: Lương Dũng](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/05/22/2-6515-1653185526.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NPCw20kSsKfp327jjgatLw)
Mẫu Vento sử dụng pin mới LFP. Ảnh: Lương Dũng
Các dòng xe máy điện nói chung có ưu thế thân thiện môi trường, không phát thải CO2, vận hành nhẹ nhàng, êm ái và được hỗ trợ nhiều công nghệ hơn xe động cơ xăng tại thị trường Việt Nam.
Theo Fortune Business Insights, thị trường xe máy điện toàn cầu sẽ tăng từ 15,22 tỷ USD vào năm 2021 lên 31,04 tỷ USD vào năm 2028, mức tăng hàng năm đạt 10,7%. Xe máy sử dụng năng lượng điện được xác định là một phần trong hệ thống giao thông tương lai, đặc biệt ở những quốc gia chủ yếu di chuyển bằng xe máy như Việt Nam.