Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội hiện đào tạo 15 ngành Kỹ thuật công nghệ cao, bao gồm các nhóm ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Máy tính và Robot, Cơ kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Vật lý kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ hàng không vũ trụ và Công nghệ nông nghiệp.
Chú trọng đào tạo kỹ sư chất lượng cao
Trường đào tạo theo hai chương trình: chương trình chuẩn và chương trình chất lượng cao. Các ngành đào tạo chất lượng cao gồm: Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông và trong năm 2020 nâng cấp thêm ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu.
Chia sẻ về chương trình chất lượng cao, Thạc sĩ Lê Thị Phương Thoa, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, chương trình yêu cầu nhiều hơn sự nỗ lực của sinh viên và nhà trường. Chương trình cung cấp học liệu quốc tế, cơ sở vật chất tốt, tối thiểu 50% môn học chuyên môn được giảng dạy bằng tiếng Anh.
Mặt khác, bên cạnh đội ngũ giảng viên tốt nghiệp tại các nước có trình độ khoa học kỹ thuật cao, nhiều năm kinh nghiệm, trường còn có đội ngũ trợ giảng đảm bảo sinh viên được hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc về nội dung học tập theo cách thấu đáo cả trong và ngoài giờ lên lớp. Trường cũng có đội ngũ cộng tác viên là sinh viên khóa trên kèm cặp chặt chẽ. Chương trình đảm bảo chuẩn đầu ra giúp sinh viên có thể trở thành kỹ sư toàn cầu, sử dụng ngoại ngữ tốt, thu nhập hấp dẫn.
Với tính cập nhật của các ngành công nghệ, để đảm bảo chương trình đào tạo luôn bắt kịp xu thế, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Hà chia sẻ, hàng năm, các chương trình đào tạo đều cập nhật dựa trên khảo sát nhu cầu doanh nghiệp, tham khảo các chương trình đào tạo quốc tế và theo nghiên cứu, tư vấn của các giáo sư đầu ngành. Định kỳ ba, bốn năm, các chương trình sẽ cập nhật tổng thể để phù hợp với sự dịch chuyển của công nghệ.
"Trong quá trình học, ngoài sử dụng trang thiết bị, phòng thí nghiệm của nhà trường, sinh viên còn được thực hành và sử dụng các phòng thí nghiệm tại các doanh nghiệp và các viện hàn lâm trong các chương trình liên kết của nhà trường", Phó giáo sư, Tiến sĩ nói thêm.
Phương thức xét tuyển năm 2020
Năm nay, trường vẫn duy trì phương thức xét tuyển bằng kết quả Kỳ thi THPT, bên cạnh các phương thức khác, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.450.
Các phương thức khác gồm: xét tuyển thẳng học sinh được giải quốc gia, quốc tế, tham gia đội tuyển được giải theo quy định của Bộ Giáo dục; học sinh trường chuyên, không chuyên của các trường THPT thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội có thành tích, có giải của tỉnh/thành phố hoặc là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" có điểm trung bình học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ một năm lớp 12) đạt 8.0 trở lên theo cơ chế đặc thù của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trường còn xét theo kết quả thi SAT, A Level, ACT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS hoặc TOEFL iBT. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 phải có tổng điểm hai môn (Toán, Vật lý) đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi THPT.
Tuy nhiên, Thạc sĩ Lê Thị Phương Thoa cũng nhấn mạnh: "Các tiêu chí trên chỉ là điều kiện để các em nộp hồ sơ xét tuyển thẳng. Nhà trường xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu; ưu tiên theo nhóm đối tượng, giải thưởng, hệ chuyên, điểm trung bình chung môn Toán".
Về dự kiến điểm chuẩn, Thạc sĩ Lê Thị Phương Thoa cho rằng, chưa thể nhận định ngay lúc này bởi còn phụ thuộc vào chất lượng thí sinh đầu vào. Tuy nhiên, tham khảo các năm trước, điểm chuẩn trung bình được chia làm ba nhóm: Nhóm điểm cao rơi vào nhóm ngành CNTT khoảng 25 - 26 điểm; nhóm hai là các ngành Cơ điện tử, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật robot khoảng 23 - 24 điểm; nhóm ba là các ngành còn lại khoảng 20 - 21 điểm.
"Trường sẽ cố gắng giữ ổn định điểm chuẩn năm nay tương đương những năm trước", Thạc sĩ Lê Thị Phương Thoa cho biết.
Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình đào tạo cũng như thông tin tuyển sinh của trường, xem đầy đủ chương trình "On EduTalk - Tư vấn tuyển sinh đại học ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội" tại đây. Chương trình do đài truyền hình VTVcab phối hợp với Hệ thống Giáo dục HOCMAI thực hiện.
Thế Đan