Ngày 23/3, bệnh viện Việt Pháp Hà Nội (HFH) đã tổ chức hội thảo y khoa mang tên "Ứng dụng kính vi phẫu thế hệ mới trong phẫu thuật: Từ tốt đến tốt hơn". Sự kiện đã mở rộng ranh giới trong lĩnh vực công nghệ y tế và phẫu thuật, thu hút sự tham gia của các bác sĩ từ các bệnh viện Hà Nội và trên toàn quốc.
Trong hội thảo, các chuyên gia y tế hàng đầu đã có những bài trình bày về thực hành phẫu thuật và giá trị của những tiến bộ công nghệ mới nhất trong phẫu thuật.
PGS.TS.BS. Ngô Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Phó khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Việt Đức, đã có bài trình bày "Kinevo 900 900 trong phẫu thuật thần kinh: Từ tốt đến tốt hơn".
Trong đó, ông chia sẻ kinh nghiệm sâu rộng và kết quả thành công khi sử dụng kính vi phẫu Zeiss Kinevo 900 tại bệnh viện Việt Pháp Hà Nội.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực y tế có mặt tại hội thảo. Ảnh: Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
Ông cho biết, hầu hết phẫu thuật ngày nay đều hướng tới mục tiêu đường mở thật nhỏ nhưng khoảng nhìn thật rộng. Để đạt được điều đó, cần hai yếu tố quan trọng là nguồn sáng được đưa vào trường mổ và hình ảnh độ phân giải cực cao để nhìn rõ mọi chi tiết, hơn nữa nguồn sáng chiếu đến không được cản trở mắt của bác sĩ phẫu thuật. Hiện nay, 80-90% phẫu thuật thần kinh cần kính vi phẫu và không có kính vi phẫu, không thể thực hiện được các phẫu thuật lớn và ở sâu.
Kính vi phẫu được phó giáo sư sử dụng trong các phẫu thuật như u não, u tuỷ, phình động mạch, và bắc cầu động mạch vành.... "Trong phẫu thuật thần kinh, kính vi phẫu giống như cánh tay nối dài và con mắt nối dài của bác sĩ. Nhiều hạn chế, cản trở trước kia có thể được khắc phục với Zeiss Kinevo 900", ông Hùng đánh giá.
Kính vi phẫu này cho phép bác sĩ thực hiện những ca phẫu thuật với sự tinh vi và tính chính xác cao độ, giúp xử lý tối đa các vùng bệnh mà không làm tổn thương hoặc tổn thương ít nhất các vùng lành, nhờ đó hạn chế ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh, di chứng để lại cho người bệnh ngày càng ít đi.

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội sử dụng kính vi phẫu thế hệ mới tiên tiến trong các ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
Trong các trường hợp như mổ u thần kinh đệm bậc cao, khó khăn nhất của bác sĩ là không có ranh giới rõ ràng giữa vùng bệnh và vùng lành. Các tính năng huỳnh quang của Zeiss Kinevo 900 giúp xác định lưu lượng máu trong các mạch máu nhỏ nhất, phân tích huyết động học theo thời gian thực và hiển thị mô khối u qua hình ảnh nhuộm huỳnh quang, giúp phân biệt vùng bệnh trong vùng não lành.
Đặc biệt, các thiết bị này còn có giá trị lớn trong đào tạo khi các ca phẫu thuật có thể được ghi lại hoặc truyền phát một cách trực quan, sinh động, giúp cho mọi thành viên của ê-kíp mổ có thể theo dõi và phân tích. "Nhờ công nghệ hiện đại, việc đào tạo không chỉ còn dựa trên kinh nghiệm cá nhân mà đã chuyển sang y học bằng chứng", PGS. Hùng đánh giá.
Trong khi đó, TS.BS. Nguyễn Hoàng Huy, Trưởng khoa Tai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, đã khám phá tiềm năng của kính vi phẫu trong ghép điện cực ốc tai, nhấn mạnh những tiến bộ đáng kể trong thực hành phẫu thuật.
Phẫu thuật tai mũi họng được tiến hành trong các khe mổ hẹp và tối, trong quá trình mổ có những vị trí mở rất bé, có thể chỉ khoảng 0,3 – 0,5 mm, nếu chạm vào dây thần kinh có thể làm cho người bệnh liệt mặt, mất vị giác, rối loạn vị giác, vv. Kính Zeiss Kinevo 900 mang đến nguồn sáng rất sáng, hình ảnh phóng đại độ phân giải rất cao, đó là những điều cơ bản nhất cần trong phẫu thuật tai mũi họng..

TS.BS. Nguyễn Hoàng Huy trình bày trong hội thảo. Ảnh: Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
TS.BS. Huy chia sẻ thêm, kính Zeiss Kinevo 900 có chức năng nhớ vị trí, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ sau khi khoan và thao tác ở một vị trí thì phải chuyển tới vị trí khác rồi quay lại vị trí ban đầu. Nếu sử dụng các loại thiết bị khác thì phải thiết lập lại, nhưng Zeiss Kinevo 900 có thể đưa trở lại vị trí mổ ban đầu nhờ tính năng khóa điểm phẫu thuật và ghi nhớ vị trí phẫu trường, giúp tăng cường phạm vi quan sát và giảm thời gian phẫu thuật.
Ngoài tham gia các phiên thảo luận, khách mời cũng đã có cơ hội tham quan khu phòng mổ hiện đại của bệnh viện Việt Pháp Hà Nội và chứng kiến hoạt động của kính vi Zeiss Kinevo 900 trong phẫu thuật.
Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội là cơ sở y tế đầu tiên tại miền Bắc trang bị kính vi phẫu thế hệ mới Zeiss Kinevo 900, thể hiện cam kết của bệnh viện trong việc nâng cao hiệu quả phẫu thuật, giảm thời gian điều trị và giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng, từ đó giảm chi phí y tế.

Giám đốc y tế của bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Ảnh: Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
Giám đốc y tế của bệnh viện Việt Pháp Hà Nội (HFH), bác sĩ Erwan Debuc, nhấn mạnh sự tận tâm của bệnh viện đối với sự xuất sắc và đổi mới. Với các hội thảo khoa học, HFH không chỉ chia sẻ những tiến bộ đột phá trong công nghệ y tế mà còn nuôi dưỡng một văn hóa học tập và tiến bộ liên tục.
"Cam kết của chúng tôi trong việc áp dụng và thành thạo các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm theo đuổi sự xuất sắc. Bằng cách làm này, chúng tôi không chỉ nâng cao năng lực của mình mà còn mong muốn đóng góp đáng kể vào cộng đồng y tế và tiêu chuẩn chăm sóc người bệnh ở Việt Nam", bác sĩ Erwan Debuc chia sẻ.
Sáng kiến của HFH khi tổ chức hội thảo này đã nhấn mạnh vai trò của bệnh viện trong cộng đồng y tế, thể hiện nỗ lực thúc đẩy sự phát triển chuyên môn và đóng góp cho ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Bệnh viện dự kiến tiếp tục tổ chức các hội thảo nhằm cập nhật thông tin, kiến thức, trao đổi chuyên môn trong thời gian tới.
Yên Chi