Ôtô Nhật được trang bị option (lựa chọn) ít hơn xe Hàn thì ai cũng phải công nhận. Nhưng những thứ cùng được trang bị trên cùng một phân khúc xe thì option của xe Hàn bao giờ cũng hỏng trước, trong khi xe Nhật thì chưa có vần đề gì.
Tôi lấy ví dụ thực tế bản thân tôi và một người bạn mua xe cùng thời điểm năm 2014. Tôi mua xe của Nhật còn bạn tôi mua của Hàn. Về quãng đường sử dụng thì tôi đi 64.000 km còn bạn tôi đi 51.000 km. Tuy nhiên màn hình của xe của bạn tôi đến thời điểm này bắt đầu đơ cảm ứng, bấm mãi không nhận trong khi đó màn hình xe của tôi vẫn ngon lành không vần đề gì cả.
Ngoài gia một số lỗi phát sinh của xe bạn tôi như lỗi ABS thỉnh thoảng lại báo hỏng, rô tuyn cân bằng đi được 2 năm thì phải thay. Trong khi xe của tôi nhưng thứ đó chưa hư hỏng gì.
Theo tôi thì xe Hàn hay hỏng vặt, mặc dù sửa chữa không mất nhiều tiền nhưng sẽ gây khó chịu cho người dùng. Còn xe Nhật đúng là ít hỏng vặt nên nhiều người "thần thánh" xe Nhật là đương nhiên.
>> Xem thêm: Tôi bán xe Hàn lỗ 240 triệu để mua Toyota 'thần thánh'
Chia sẻ bài viết về xe hơi của bạn tại đây.