Theo quan điểm của tôi đề xuất giờ làm việc bắt đầu từ 8h30 là hợp lý. Bởi công nhân viên chức có thời gian lo bữa ăn sáng gia đình và đưa con đến trường. Mặt khác, khoảng thời gian từ 7 đến 8h30, họ thường sử dụng để đưa con đi học, ăn sáng, cà phê... nên vào cơ quan làm việc trễ.
Để bù lại việc đi làm chậm hơn một tiếng, tôi nghĩ nên rút ngắn khoảng cách giờ nghỉ trưa. Vì hiện nay nghỉ trưa là 2 tiếng, khoảng thời gian này chủ yếu là để ăn, ngủ nên không cần nghỉ dài.
Nếu làm được như vậy, tôi cho rằng hiệu quả công việc sẽ tốt hơn. Công nhân viên chức cũng không còn lý do là đưa con đi học, chợ đến làm trễ nữa.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.