Sáng 23/5, sau sáu ngày làm việc, cơ quan công tố đã đọc bản luận tội với ba bị cáo liên quan sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân tử vong ở Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình. Theo đó, bác sĩ Hoàng Công Lương bị VKS thành phố Hoà Bình đề nghị tuyên phạt 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, thời gian thử thách là 5 năm.
Tôi thấy mức án đó là quá nặng, khi nhà chức trách cáo buộc, với trình độ, trách nhiệm được giao, Lương buộc phải biết rõ nước sử dụng trong lọc máu phải đảm bảo chất lượng theo quy định.
Trong khi đó, tám năm công tác tại đơn nguyên thận nhân tạo, Lương chưa nhận được phân công nào của lãnh đạo khoa về việc quản lý đơn nguyên thận nhân tạo "bằng văn bản". Anh chỉ làm công việc khám chữa cho bệnh nhân và "chưa từng nhận lương hay phụ cấp trách nhiệm về việc quản lý đơn vị".
Tôi không tâm phục khẩu phục với đề xuất của VKS đối với bác sĩ Lương. Bởi trách nhiệm của bác sĩ là khám và chữa bệnh, chứ không có trách nhiệm về chất lượng của các thiết bị máy móc y tế. Vì trách nhiệm này thuộc về bộ phận kỹ thuật của bệnh viện, những người được đào tạo chuyên sâu.
Ví dụ như tôi biết lái xe, thay dầu nhưng để tôi nghiên cứu xem dầu xe tôi thay có đạt chuẩn hay không thì tôi chịu. Hay một bác sĩ ra toa thuốc cho bệnh nhân, trước khi bộ phận phát thuốc cho bệnh nhân uống, có bác sĩ nào phải đi theo để kiểm tra thuốc đúng chất lượng hay không?
Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây.