Người gửi: Nguyễn Khắc Tung
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Người dùng Internet Việt Nam quá chủ quan
Chắc hẳn mọi người còn nhớ vấn nạn ăn cắp mật khẩu modem dial-up trong thời kỳ đầu phát triển Internet ở nước ta. Chỉ bằng các tool quét mạng đơn giản, hacker có thể dễ dàng xâm nhập vào máy tính người dùng và lấy cắp mật khẩu truy cập Internet. Hàng loạt hộ gia đình cá nhân, cơ quan, các tổ chức đã phải trả những khoản tiền Internet oan uổng lên đến hàng chục triệu đồng chỉ vì sơ hở trong việc bảo vệ máy tính. Việc ăn cắp mật khẩu chỉ kết thúc khi các ISP can thiệp bằng biện pháp kĩ thuật, hạn chế số điện thoại truy cập Internet.
Ngày nay, ADSL phát triển như vũ bão đã đưa Internet tới từng nhà. Người dùng thì luôn có cảm giác là máy tính của mình an toàn do được chiếc modem cách ly với thế giới bên ngoài. Nhưng đúng như đánh giá của BKIS, có rất nhiều loại modem trên thị trường mặc định cho phép người dùng/hacker điều khiển qua WAN. Còn rất nhiều người không biết được điều này.
Có những bạn nói là chiếm được quyền điều khiển modem thì cũng không làm được gì nếu modem không đặt chế độ NAT sẵn,. Suy nghĩ này thực sự là thiếu chín chắn bởi lẽ NAT chỉ là 1 trong số các tính năng của modem và khi chiếm quyền điều khiển modem, hacker hoàn toàn có thể đặt lại chế độ NAT. Lúc này, máy tính của bạn sẽ thực sự là chường mặt ra ngoài Internet (việc truy cập thư mục chia sẻ, cài đặt virus, điều khiển máy tính là hoàn toàn có thể xảy ra).
Và điều quan trọng hơn nữa là máy tính đã ngày càng xâm nhập vào cuộc sống, cùng với đó, các thông tin được lưu trữ trong máy tính ngày càng có giá trị hơn, không chỉ đơn thuần là tài khoản truy cập Internet nữa mà là các thông tin cá nhân, e-mail, hợp đồng, số tài khoản .... Sẽ thật sự là đáng lo nếu người dùng chúng ta còn bàng quan với các hiểm họa đến từ Internet.