Người gửi: Lê Thắng
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Đánh thuế chứng khoán
Việc đánh thuế chứng khoán, trong thời điểm hiện nay là không nên nhất là trong thời gian thị trường mới phát triển. Đánh thuế chứng khoán, một số nhà đầu tư sẽ rút tiền chuyển sang lĩnh vực khác.
Trong khi đó thị trường vốn rất quan trọng, là một nguồn, kênh huy động tài chính để phát triển doanh nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế Việt Nam nói chung. Vì vậy, cần phải có những chính sách phù hợp với thực tế cho từng giai đoạn, nếu chính sách đi sai, có nghĩa kênh huy động vốn trở lên khó khăn. Lúc đấy không những ảnh hưởng đến thị trường mà còn ảnh hưởng đến kinh tế và doanh nghiệp.
Ban soạn thảo cần xét đến những yếu tố thực tế và những bài học kinh nghiệm ở ngay nước nước láng giềng Trung Quốc.
Người gửi: Huỳnh Tuấn
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Luật thuế chứng khoán vô lý
Đầu tiên tôi ủng hộ quan điểm rằng đã có thu nhập phải có thuế và tiền thuế xét ở một mức độ nào đó là cách hài hòa thu nhập giữa các tầng lớp xã hội. Tuy nhiên tôi nhận thấy mức thuế 25% một năm là mức thuế rất cao. Tôi không hiểu con số này ban soạn thảo dự luật dựa trên căn cứ nào đưa ra.
Quan điểm của chúng tôi, những nhà đầu tư chứng khoán rất đơn giản, đầu tư cổ phiếu là một lĩnh vực có rủi ro rất cao. Điều này được Ngân hàng Nhà nước xác nhận và xếp dạng cho vay đầu tư chứng khoán vào mức rủi ro cao nhất. Rủi ro cao đi kèm mức thuế rất cao là 25% tôi không hiểu sắc thuế này có còn mang tính "khoan sức dân" hay không? Hiện tại đã chứng minh thu hút vốn đầu tư bằng việc phát hành thêm cổ phiếu là kênh huy động vốn hiệu quả nhất hiện nay.
Không thể so sánh một cách cơ học giản đơn giữa việc mua bán chứng khoán và mua một món hàng. Giá trị món hàng được xác định khá rõ ràng và có tính ổn định cao, còn giá trị chứng khoán có tính lên xuống thất thường.