Tại hội thảo xây dựng Đề án đổi mới hệ thống cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh, hôm 6/4, Bộ Y tế dự kiến sắp xếp lại hệ thống cơ sở khám chữa bệnh theo ba tuyến một, hai và ba. Tuyến một là nơi chăm sóc ban đầu. Qua đây, tôi có đôi lời sau:
Tôi thấy cách phân bố nhân lực cũng như trang thiết bị y tế, tiền chi trả BHYT... có vẻ như tập trung vào các "trung tâm", còn y tế cơ sở thì bị bỏ bê, nhân lực vừa thiếu vừa yếu, làm kiểu chắp vá, trang thiết bị thì lỗi thời.
Bác sĩ tốt nghiệp trường y, ai cũng chỉ mong về bệnh viện "trung ương" hoặc bệnh viện hạng một và chả có ai muốn về làm ở bệnh viện quận/huyện hay trạm y tế. Còn những bác sĩ làm ở các cơ sở nhỏ đôi khi còn bị hiểu là "vì năng lực yếu kém không xin được ở chỗ nào nên mới phải về cơ sở".
Những người làm ở tuyến trên thì chưa tính chuyện lương bổng, chỉ cần "danh tiếng" cũng hái ra tiền. Còn tuyến dưới thì cái "thương hiệu" không có, xin đi làm thêm cho tư nhân hay mở phòng mạch tư cũng bị thiệt thòi.
Ngoài ra, chuyện chính sách đào tạo nhân lực y tế cơ sở, chọn những người "có kinh nghiệm" làm y sĩ, điều dưỡng lâu năm rồi cho đi học thành "bác sĩ", chưa nói đến trình độ, mà chỉ nói đến tuổi tác cao cũng khiến cho người ta khó mà tiếp thu được như người trẻ.
Vì thế, nếu chúng ta không đầu tư mạnh mẽ cho y tế cơ sở thì không bao giờ giải quyết được chuyện quá tải bệnh viện và người dân sẽ không được chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả.
Chia sẻ bài viết của bạn về tại đây.