Là tác giả của Nhà búp bê, Hedda Gabler, Con vịt trời, Peer Gynt..., Ibsen được đánh giá là một trong những kịch tác gia vĩ đại nhất xưa nay với tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Nauy. Kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông (1828-1906), Nauy đã chọn 2006 làm "Năm Ibsen" và tổ chức các chương trình lễ hội trên toàn thế giới.
Nhà viết kịch Henrik Ibsen. Ảnh: ibsen.uio. |
Tại VN, ngoài Hedda Gabler do Nhà hát kịch VN và Nhà búp bê do Nhà hát Tuổi Trẻ dàn dựng, Lễ hội Ibsen còn có Hội thảo chuyên đề Ibsen diễn ra vào 7/11 tại Đại học Tổng hợp Hà Nội, buổi nói chuyện với sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày 6/11 và Triển lãm Ibsen với thời đại chúng ta tại Thư viện quốc gia Hà Nội.
Hedda Gabler - vở kịch mở đầu cho Lễ hội Ibsen - công diễn tại Rạp Hồng Hà vào 28/10 và được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1. Tác phẩm đề cập đến cuộc đấu tranh giành tự do cá nhân của Hedda Gebler - một "Hamlet của phái nữ".
Nhà búp bê được công diễn từ ngày 1 đến 5/11 tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Nora - nhân vật chính trong vở kịch - là một phụ nữ dám thách thức những chuẩn mực xã hội thời bấy giờ. Sau khi vỡ mộng về cuộc sống hôn nhân với người chồng bội bạc, cô đã đứng lên đấu tranh cho quyền bình đẳng giới.
NSND Lê Khanh, người đóng vai Nora, cho biết: "Tôi cảm nhận một Nora rất Việt Nam. Sự ngộ nhận về hạnh phúc làm ta phải trả giá. Sự thoả hiệp dần dần làm xoá nhoà con người thật trong mỗi con người. Tìm ra được là mình hay không phải là mình - đó là cuộc đấu tranh nội tâm nghiệt ngã. Nora là bản năng của người phụ nữ".
L.H.