![]() |
Hai cặp sao TomKat (trái) và Brangelina. Ảnh: People. |
Nghiên cứu trên được đưa ra dựa trên những ý kiến đóng góp từ khắp thế giới về những từ hoặc cụm từ bị lạm dụng, dùng sai hoặc nhìn chung là vô dụng. Với 4.500 ý kiến, một ủy ban của đại học này chọn ra 16 từ có nhiều người đề cập nhất, trong đó có "Gitmo" (chữ viết tắt tên căn cứ quân sự Guantanamo của Mỹ ở Cuba), "Pwn" hoặc "pwned" (do các game thủ sử dụng, chỉ tình huống bị đánh bại), "Đang được trình chiếu tại các rạp", "awesome" (đáng sợ)... Ngoài ra, những từ có tiền tố "i" (chỉ các sản phẩm hoặc hoạt động có kết nối mạng Internet) như "iPod", "i-telephone", "i-meeting" cũng nằm trong danh sách những từ mà nhiều người coi là không nên sử dụng.
Đại học Lake Superior công bố danh sách những từ bị ghét nhất thế giới từ năm 1976, nhưng không được chú ý nhiều. Ông Tom Pink, đại diện của trường, thừa nhận điều này và nói: "Có người viết thư cho chúng tôi và nhận xét rằng, việc làm này không có ảnh hưởng lớn lắm. Tôi trả lời họ, chúng tôi cần một ủy ban để đưa những ý kiến này vào cuộc sống".
Mai Trần (theo CBC)