Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha có hai con gái. Con đầu là Công chúa thừa kế ngai vàng Leonor, 19 tuổi, sinh năm 2005. Con út là Công chúa Infanta Sofia, sinh năm 2007, tròn 18 tuổi hồi cuối tháng 4.
Cô được đặt tên theo bà nội là Nữ hoàng Sofia. Tước hiệu "Infanta" để chỉ con gái vua không phải người kế vị. Mốc 18 tuổi được xem là khởi đầu mới đối với Công chúa Sofia trên tư cách là thành viên hoàng gia trưởng thành, cùng các trách nhiệm đi kèm.

Công chúa Sofia (phải) và Công chúa thừa kế Leonor của Tây Ban Nha, năm 2024. Ảnh: Spanish Royal Court
Sofia và chị gái đều học tại trường tư thục danh tiếng Santa Maria de los Rosales, thường xuất hiện trong các buổi lễ khai giảng hay bế giảng.
Truyền thông Tây Ban Nha biết rất ít về cuộc sống của hai chị em khi còn nhỏ, vốn được Hoàng hậu Letizia giữ kín nhất có thể để bảo vệ các con. Tạp chí Hola! dẫn nguồn thạo tin mô tả Công chúa Sofia luôn toát vẻ tích cực, giàu lòng thấu cảm.
"Công chúa được nuôi dạy để biết tự bảo vệ mình trong mọi tình huống, biết đối mặt tốt với nghịch cảnh và chăm sóc bản thân", người này nói.
Năm 2023, Công chúa Sofia đến xứ Wales theo học chương trình cấp ba tại UWC Atlantic. Đây là một trong những trường quốc tế danh giá nhất thế giới, tọa lạc trong một lâu đài từ thế kỷ 12 ở bờ biển phía nam, nổi tiếng với triết lý giáo dục khai phóng, nhân văn, từng đào tạo nhiều thành viên hoàng gia châu Âu.
Đây cũng là nơi chị gái Sofia và Công chúa Alexia của Hà Lan theo học. Công chúa Sofia tốt nghiệp UWC Atlantic trong tháng này.
Giống chị gái, Sofia nói được 8 ngôn ngữ gồm tiếng Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Arab, tiếng Trung, tiếng Catalan, Basque và Galicia. Tiếng Catalan, Basque, được nói ở một số vùng Tây Ban Nha và một phần nhỏ ở Pháp. Tiếng Galicia là ngôn ngữ ở vùng tây bắc Tây Ban Nha, gần với tiếng Bồ Đào Nha.

Vua Tây Ban Nha Felipe VI trò chuyện cùng con gái út Sofia tại trận chung kết Euro 2024 ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP
Công chúa yêu thích bóng đá, đã cùng bố đi xem và trao cúp vô địch trong trận chung kết Euro 2024 tại Berlin, nơi Tây Ban Nha lên ngôi sau khi đánh bại Anh với tỷ số 2-1. Năm 2023, Sofia cùng mẹ đến Australia để xem và trao cup trong trận chung kết World Cup nữ.
Cuối năm 2024, Công chúa Sofia chủ trì lễ trao giải cuộc thi nhiếp ảnh mang tên mình Objective Heritage, Infanta Sofia Photography Contest 2024 tại Bảo tàng Hoàng gia ở Madrid. Đây được xem là sự kiện chính thức đầu tiên của Công chúa út Tây Ban Nha.
Khi đến bảo tàng, cô mặc bộ vest trắng, gợi liên tưởng đến hình ảnh của mẹ hồi năm 2003 khi thông báo về lễ đính hôn với ông Felipe, khi đó là Thái tử. Công chúa không phát biểu mà chỉ trao giải và trò chuyện với những người đoạt giải.
Nhà tâm lý học Lara Ferreiro nhận xét Hoàng hậu Letzia đã cố gắng nuôi dạy con gái trong "môi trường thật bình thường", nơi tình cảm và kỷ luật song hành. Bà đánh giá Công chúa Sofia lịch sự, thận trọng, siêng năng, có sức lôi cuốn và có ý thức mạnh mẽ về nghĩa vụ.
"Vua và Hoàng hậu đã nuôi dạy các con trở thành những phụ nữ độc lập. Hoàng hậu quan tâm rất sát sao", chuyên gia Ferreiro nói.

Công chúa Sofia tại lễ trao giải cuộc thi nhiếp ảnh mang tên mình ở Madrid, tháng 12/2024. Ảnh: Reuters
Một phẩm chất khác mà bà Ferreiro cho rằng đã định hình tính cách của Sofia là tính cách cầu toàn.
"Trong lần xuất hiện trước đám đông, công chúa út đi lại nhiều nơi, tươi cười tự nhiên, rất chín chắn. Cô hành xử có giới hạn, không tạo cảm giác kiêu kỳ mà toát vẻ ung dung, giống với mẹ mình", bà giải thích.
Chưa rõ về dự định tương lai của công chúa út sau khi tròn 18 tuổi. Giới quan sát cho biết cô nhiều khả năng sẽ tiếp tục con đường học vấn ở nước ngoài, trong khi chị gái đang tham gia chương trình đào tạo toàn diện về kiến thức quân sự, chuẩn bị cho tương lai đảm nhận vai trò Nữ hoàng Tây Ban Nha.
Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết Công chúa Sofia "không cân nhắc huấn luyện quân sự" và đang xem xét một số phương án. Dù lựa chọn con đường nào, Công chúa Sofia có thể sẽ được kỳ vọng đảm nhận nhiều hoạt động chính thức hơn.
Đức Trung (Theo El Pais, EdaTV News, Hola!, Tatler)