Môn ngoại ngữ thí sinh thi một trong ba môn tiếng Nga, Anh, Pháp; riêng khối chuyên ĐH Quốc gia được thi môn tiếng Trung Quốc. Những học sinh không được học liên tục theo chương trình ngoại ngữ bảy năm hoặc chương trình ngoại ngữ ba năm được thi thay thế bằng môn lịch sử.
Học sinh THCB thi tốt nghiệp với 6 môn bắt buộc. Đối với ban khoa học tự nhiên và kỹ thuật là: Làm văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học và Ngoại ngữ. Đối với ban khoa học xã hội là: Toán, Làm văn, Lịch sử, Địa lý, Triết học, Ngoại ngữ. Riêng kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT, thí sinh sẽ thi 6 môn bắt buộc: Văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Lịch sử, Địa lý.
Kỳ thi tốt nghiệp THCS được tổ chức vào các ngày 29, 30/5 với 4 môn thi bắt buộc là: Toán, Văn - Tiếng Việt, Hoá, Ngoại ngữ; chương trình 4 năm sẽ thi thay thế bằng môn lịch sử. Kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THCS được tổ chức trong hai ngày (ngày thi cụ thể do giám đốc Sở GD&ĐT quy định) với 4 môn thi là: Toán, Văn - Tiếng Việt, Vật lý, Hoá học.
Hôm qua (30/3), Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Minh Hiển cũng đã có quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, THCB, THCS, bổ túc THPT và bổ túc THCS. Theo đó, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT, THCB và THCS năm học 2000-2001, học sinh học chương trình nào sẽ được thi theo chương trình đó. Nội dung thi là toàn bộ chương trình cuối cấp (lớp 9 đối với THCS và lớp 12 đối với THPT, THCB). Để được công nhận tốt nghiệp, học sinh phải không có bài thi nào bị điểm 0 và đạt tổng điểm bình quân quy định. Đặc biệt, để tránh những tiêu cực xảy ra trong những kỳ thi tốt nghiệp gần đây, Bộ đã bổ sung vào quy chế quy định giám khảo phải là những giáo viên đang hoặc đã dạy môn thi cuối cấp, không có con, em dự thi.
Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc cũng được bổ sung, sửa đổi một số điểm quan trọng. Đối với bổ túc THPT mỗi năm chỉ có một kỳ thi tổ chức thống nhất trong cả nước, còn bổ túc THCS mỗi năm có hai kỳ tổ chức thống nhất trong từng tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, ngày thi do Sở GD&ĐT quy định và phải thông báo đến người học ngay từ đầu năm học.
Cùng ngày, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Minh Hiển cũng có quyết định sửa đổi điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường THCS và THPT bắt đầu áp dụng cho năm học 2001-2002. Trong đó, muốn được dự tuyển vào lớp 6, học sinh phải có đủ điều kiện: có bằng tốt nghiệp tiểu học, tuổi từ 11 đến 14. Vào lớp 10, thí sinh phải có bằng tốt nghiệp THCS, tuổi từ 15 đến 16. Riêng học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh VN ở nước ngoài về nước (năm xin học), học sinh là người Kinh cư trú và học tập tại miền núi, vùng sâu, biên giới, hải đảo được tăng thêm một tuổi so với quy định trên. Muốn đăng ký vào các trường THPT chuyên, học sinh phải có thêm các điều kiện: năm học lớp 9 điểm trung bình môn đăng ký dự thi chuyên phải từ 7,0 trở lên đối với các môn khoa học xã hội, từ 8,0 trở lên đối với các môn khoa học tự nhiên, xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. Bộ cũng cho phép các sở GD&ĐT, các trường ĐH có trường chuyên có thể quy định điều kiện cao hơn khi cần thiết nhưng phải được sự chấp thuận của Bộ trước khi thực hiện.
Riêng đối với những trường hợp học sinh có thể lực tốt, phát triển sớm về trí tuệ, nếu được hội đồng giáo dục nhà trường đề nghị, giám đốc Sở GD&ĐT cho phép mới được học trước tuổi hoặc học vượt lớp. Những trường hợp ngoài quy định trên phải được giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị và Bộ trưởng cho phép.
(Theo Tuổi Trẻ, 31/3)