Ông Cao Văn Hải khẳng định: “Những vấn đề người dân bức xúc và phản ánh tới chính quyền là đúng. Thực tế tại thôn Đại Đồng không có gia đình nào có trang trại nuôi gia cầm. Tuy nhiên, trong thôn cũng chưa có gia đình nào nhận được tiền hỗ trợ”.
Theo ông Hải, UBND xã đã ra quyết định hủy bỏ toàn bộ kết quả số lượng gia cầm đã tiêu hủy trong hai ngày 6 và 7/12/2005, đồng thời thành lập đoàn phúc tra để làm rõ số lượng gia cầm của từng hộ gia đình.
Theo bản tổng hợp số lượng gia cầm tiêu hủy trong hai ngày này, số gia cầm tự nguyện tiêu hủy của các hộ chăn nuôi trong thôn lên tới 119.451 con với tổng số tiền hỗ trợ hơn 1,3 tỉ đồng. Mức hỗ trợ cao nhất cho một gia đình có gia cầm tiêu hủy lên tới gần 50 triệu đồng.
Trước vấn đề này, ông Lê Quý Đôn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban phòng chống dịch cúm gia cầm thành phố khẳng định, sẽ quy trách nhiệm đối với chính quyền sở tại và người dân có liên quan. Sự việc này phải có sự thông đồng giữa cán bộ và người dân, có sự thống nhất giữa thôn và lực lượng thú y.
Thành phố đã giao trách nhiệm cho Sở NN&PTNT Hà Nội, huyện Đông Anh kiểm tra làm rõ sự việc cũng như kết luận về chuyên môn; báo cáo thành phố trước ngày 15/1.
Ông Nguyễn Huy Diến, giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, cũng khẳng định sẽ xử lý một cách nghiêm túc, hiện sở đang trực tiếp làm việc với huyện Đông Anh. Công an huyện Đông Anh cũng đã vào cuộc để làm rõ vấn đề.
(Theo Tuổi Trẻ)