Trong buổi sáng nay, một người bị hại ở quận Tân Bình đã đến đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 9 để tố giác tội phạm. Theo đó, người bị hại này đã bị một nhóm người gồm 3 nữ, 1 nam đẩy lên ghế sau của xe khách 53 L-1976. Đi một đoạn, chúng dừng xe, mở cửa đẩy người khách lên ghế phía trước. Xe đi tiếp một lúc nữa thì người khách bị buộc phải xuống xe ở đoạn đường vắng trên quốc lộ 1, thuộc quận 9. Lúc này người khách phát hiện mình bị mất một điện thoại di động đời mới.
![]() |
Xe 53L-1976 không tem, không sổ kiểm định được cho là phương tiện để trấn lột hành khách bị CSGT tạm giữ từ ngày 23/8. Ảnh: Hoàng Tuyên. |
Trước đó, ông Nguyễn Nghiêu ở thành phố Biên Hòa có đơn trình báo tội phạm đến phòng CSGT đường bộ và cảnh sát điều tra quận 9. Ông và người em bị nhóm người gồm 3 nam, 1 nữ đẩy lên xe trống. Trên đường đi, lái xe liên tục nhấp thắng xe làm cho ông và người em luôn bị đổ dồn về phía trước và nhóm người trên cũng liên tục chạm vào người ông. Sau khi vòng vo trên quốc lộ 1A đoạn gần khu du lịch Suối Tiên hơn 1 giờ thì trời bắt đầu tối. Đến đoạn đường vắng, tài xế buộc ông Nghiêu xuống xe. Xe vừa dừng, nhóm người trên đẩy cả hai anh em ông Nghiêu xuống đường và phóng xe đi. Lúc này ông Nghiêu phát hiện mình đã bị móc trộm mất 12 triệu để trong túi.
Sau khi nhận được tin tố giác tội phạm, phòng CSGT đường bộ đã cho mời chủ xe 53L-1976 và lái xe Đặng Đình Mạnh lên xác minh sự việc. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Hùng, chủ xe đã đến phòng CSGT và cho biết chiếc xe trên ông đã bán từ năm 2002. Cán bộ phòng CSGT đã hướng dẫn ông Hùng làm tờ tường trình về việc đã bán xe cho ai, thời điểm nào và phải có chứng thực của địa phương về việc mua bán này. Trên cơ sở tờ tường trình của ông Hùng, cơ quan công an sẽ lần tìm ra tiếp người chủ đã dùng xe làm phương tiện gây án.
Đến hôm nay, dù thời hạn lên đóng phạt vi phạm giao thông và làm thủ tục giải quyết xe bị tạm giữ đã quá 2 ngày nhưng vẫn chưa thấy lái xe Đặng Đình Mạnh đến phòng CSGT. Phòng CSGT cũng đã gửi giấy về phường 3, quận 11, nơi Mạnh cư trú để mời lên làm việc trong thời gian sớm nhất.
Trao đổi với VnExpress, thượng tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng phòng CSGT đường bộ cho biết đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh chủ và người lái xe. Khi xét có đủ dấu hiệu phạm tội trộm hoặc cưỡng đoạt tài sản, phòng CSGT sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm hành chính và dấu hiệu vi phạm hình sự lên công an TP để chỉ đạo phá án. Trước mắt, phòng CSGT và trạm CSGT số 2 đã cung cấp những tài liệu ban đầu cho cảnh sát điều tra quận 9.
Chiều nay, trung tá Nguyễn Văn Tấn, Đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 9 cho VnExpress biết đã mời chủ và lái xe lên lấy lời khai ban đầu. "Chúng tôi quyết làm rõ vụ việc này. Không thể để bọn tội phạm ngang nhiên lộng hành", Trung tá Tấn nói.
Lưu Đức