Đã có những cổ động viên "nóng không chịu được". |
Trong trận đầu hoà Thái Lan, cảnh sát chỉ mất gần 5 giờ để giải tán tất cả các đám đông cổ động viên tụ tập. Đến trận thắng Indonesia, phải đến 3h sáng nay mới chấm dứt tình trạng tụ tập đông người. Ngoài ra, những cổ động viên quá khích còn nghĩ ra chiêu mới, lập thành đoàn đi xe máy lượn qua tất cả các tuyến phố thủ đô, sang Gia Lâm, thậm chí kéo nhau cả lên sân Mỹ Đình. Khu vực nào không có chốt trực cảnh sát là đám này rồ ga, lượn lách.
Một đoàn cổ động viên Hải Phòng gồm gần 200 xe máy 2h sáng nay còn phóng về Hà Nội tham gia các hoạt động quá khích của thanh niên thủ đô. Cảnh sát giao thông đã phải điều ôtô ngăn cản, áp tải họ quay lại Hải Phòng.
Công an Hà Nội cho biết, đến sáng nay đã phải chặn, tạm giữ 62 xe máy vi phạm để phân loại xử lý.
Bất chấp luật lệ giao thông, thanh niên này trèo hẳn ra khỏi cửa xe vẫy vùng. |
Theo ông Nguyễn Thanh Côi, Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động Hà Nội, sau mỗi trận đấu, lượng cổ động viên lại tăng lên. Khu vực ăn mừng chiến thắng được mở rộng ra ngoài phạm vi nội thành. Chính vì vậy, các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự như phân luồng giao thông, cải trang tách các đoàn cổ động có lượng người đông, bắt các đối tượng quá khích - vốn tập trung trong nội đô - chưa đạt được hiệu quả cao.
Ông Nguyễn Đức Nhanh, Phó giám đốc Công an thành phố, cho biết, cảnh sát cơ động, 113, cảnh sát giao thông đang huy động 100% quân số để chống ùn tắc, ngăn chặn hành vi gây rối. Nhưng trước lòng nhiệt tình của người hâm mộ, cảnh sát chỉ có thể nhắc nhớ chứ không phạt với các trường hợp đi xe máy 3 người, vượt đèn đỏ.
Không cho xe buýt đi vì ăn mừng chưa xong. |
Song theo ông Nguyễn Thanh Côi, cần phải tìm biện pháp khác để ngăn chặn các hành vi quá khích. Ông cho biết đơn vị đang bàn với các lực lượng liên quan chuẩn bị kế hoạch cụ thể bảo vệ an ninh những ngày tới, nhất là vào những đêm sau trận đấu bán kết, chung kết của đội tuyển bóng đã Việt Nam.
Mạnh Tuấn