Thứ sáu, 19/4/2024
Chủ nhật, 17/9/2017, 00:00 (GMT+7)

Công an giúp người dân dọn nhà sau cơn bão

Hàng trăm công an tại Quảng Bình và Hà Tĩnh đã tới vùng tâm bão, làm việc xuyên đêm giúp đỡ nhà trường, người dân bị thiệt hại sau bão Doksuri.

Sáng 16/9, hàng trăm đoàn viên, thanh niên công an tỉnh Quảng Bình có mặt tại nhiều trường học, nhà dân ở vùng tâm bão các huyện phía bắc để giúp khắc phục hậu quả cơn bão. 

Từ sáng sớm, những bóng áo xanh đã có mặt ở nhiều trường học để thu dọn mái tôn bị tốc, tôn vỡ, cây cối ngã đổ.

Trường tiểu học số 2 Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch) bị tốc mái hai nhà xe, sáu phòng học, hai phòng hiệu bộ và nhà chức năng.

20 chiến sĩ công an cùng 30 giáo viên thu dọn hết ngói vỡ, mảnh tấm lợp xi măng, cành cây.

Sau bão, Quảng Bình nắng to khiến nhiều chiến sỹ công an trẻ đẫm mồ hôi sau nhiều giờ lao động.

Hiệu trưởng Phạm Thị Tuyết cho biết nhờ sự có mặt kịp thời của các công an, công việc dọn dẹp hoàn thành sớm hơn dự kiến. Nhà trường tiếp tục thu dọn trong ngày chủ nhật để có thể bắt đầu dạy học trở lại vào thứ hai.

Ngoài trường tiểu học số 2 Quảng Xuân, công an Quảng Bình cũng có mặt tại nhiều trường học, công sở khác tại các huyện bị ảnh hưởng bởi bão Doksuri. 

Công an Hà Tĩnh huy động hàng trăm cán bộ tới thị xã Kỳ Anh để giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ.
 

Thiếu tá Võ Đăng Khoa, Phó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an Hà Tĩnh) cho biết, lực lực cảnh sát đã làm xuyên đêm để giúp người dân.
 

“Thấy bà con mất nhà, tài sản sau bão, chúng tôi cảm thấy rất xót xa, chỉ mong họ sớm ổn định tinh thần, khắc phục các thiệt hại”, thiếu tá Khoa nói.

10h ngày 15/9, bão Doksuri - cơn bão thứ 10 ở biển Đông - đổ bộ Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió tối đa 133 km/h (cấp 12). Các địa phương lân cận như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị cũng bị ảnh hưởng. Bão đã làm 8 người chết, hơn 120.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, hệ thống điện, viễn thông tê liệt.

Hoàng Táo - Đức Hùng