Condoleezza Rice sinh năm 1954 tại Birmingham, bang Alabama, Mỹ. Gia đình nội ngoại của bà đều xuất thân từ những người nô lệ da đen, nhưng cùng chung ý chí vươn lên thoát khỏi nghèo đói, ngu dốt và sự cai trị của người da trắng.
Gia đình đã nỗ lực nuôi dạy Condoleezza trong một môi trường giáo dục toàn diện, chu đáo. Trong cái tên Condoleezza Rice của bà, chữ Condoleezza có nguồn gốc từ tiếng Italy nghĩa là con dolcezza, ký hiệu trên một bản nhạc ngụ ý: "Hãy chơi thật tình cảm".
![]() |
Condoleezza Rice khi là sinh viên Đại học Denver. Ảnh tư liệu trong sách. |
Condi bắt đầu học đàn dương cầm từ năm 3 tuổi. Bà được đánh giá là một nghệ sĩ piano tài năng, được đào tạo bài bản để trở thành ngôi sao chuyên nghiệp. Cho đến năm học đầu tiên tại cao đẳng, bà quyết định chuyển sang ngành học quan hệ quốc tế vì bị hấp dẫn từ một bài giảng về Liên bang Xô Viết của giáo sư Josef Korbel (cha của cựu nữ ngoại trưởng Madeleine Albright).
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khoa học chính trị năm 19 tuổi, bà từng giảng dạy bộ môn này tại ĐH Stanford và sau đó trở thành hiệu trưởng của ngôi trường danh tiếng này.
Vốn am hiểu các vấn đề về Nga và Đông Âu, giỏi tiếng Nga và Pháp và là một chuyên gia về châu Âu, năm 35 tuổi, Condi trở thành cố vấn hàng đầu các vấn đề Xô Viết cho tổng thống George H. Bush (Bush cha). Tháng 7/1999, bà thôi chức Hiệu trưởng để giữ vai trò làm cố vấn đối ngoại cho chiến dịch tranh cử của tổng thống George W. Bush. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Bush (con), bà giữ vai trò là Cố vấn an ninh quốc gia.
Tổng thống G.W. Bush nhận xét, Condi là một trong những người thân cận nhất có thể chia sẻ với ông các thông tin về đối ngoại với lượng thông tin đồ sộ và sự phân tích rất rõ ràng, diễn đạt những thứ phức tạp trở thành dễ hiểu.
![]() |
Bìa cuốn "Condi" (tác giả Antonia Felix), bản tiếng Việt, NXB Văn hóa Thông tin. |
Tháng 1/2005, tiến sĩ Rice là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng Mỹ.
Nữ ngoại trưởng của Mỹ được đánh giá là một phụ nữ thông minh, cứng rắn và thân thiện. Còn bà tự nhận xét về mình: "Tôi là người rất thực tế, và tôi không tin rằng tôi sinh ra trên đời này để phải mủi lòng, tôi luôn là người lạc quan". "Tôi cho rằng tôi chỉ ở trên mức trung bình'...
Nhà sách trên mạng www.vinabook.com tặng 10 cuốn "Condi" cho những độc giả may mắn và trả lời đúng hai câu hỏi sau:
1. Condoleezza Rice từng đến Việt Nam vào năm:
A. 2004
B. 2005
C. 2006
2. Trong tên Condoleezza Rice, chữ "Condoleezza" mang ý nghĩa:
A. "Hãy chơi thật tình cảm".
B. "Hãy nhảy thật vui vẻ".
C. Không mang ý nghĩa gì đặc biệt.
Độc giả gửi câu trả lời tại đây hoặc về địa chỉ vanhoa@vnexpress.net, tiêu đề: "Nhan sach Condi", từ 27 đến 29/2.
Anh Vân