Một tháng trước, sau khi đi tắm suối, bệnh nhân bị chảy máu mũi nên đến bệnh viện gần nhà khám, bác sĩ gắp một con vắt và hướng dẫn vệ sinh tại nhà. Gần đây, tình trạng ngạt mũi tăng và chảy máu nhiều hơn, người bệnh đến Bệnh viện đa khoa Thu Cúc kiểm tra.
Ngày 16/5, các bác sĩ nội soi phát hiện trong mũi bệnh nhân có một con vắt còn sống, khi kéo dài có thể lên tới 18 cm. Bác sĩ gắp dị vật ra khỏi mũi đồng thời sát khuẩn và bôi thuốc để phòng ngừa viêm nhiễm.
Hiện, tình trạng của người bệnh ổn định và có thể xuất viện.

Con vắt dài 18 cm sống trong mũi chàng trai suốt một tháng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Vắt là vật sống có giác hút rất chặt, thường xuyên luồn lách và gây chảy máu kéo dài. Nó có thể di chuyển ra mũi sau xuống thanh quản, gây co thắt, thậm chí xuống phế quản nên đôi khi khó phát hiện.
Nguyên nhân khiến con vắt có thể chui vào cơ thể có thể do thói quen sử dụng trực tiếp nguồn nước suối để ăn uống, sinh hoạt. Đây là môi trường vắt rừng sinh sống, từ đó trôi theo dòng nước vào cơ thể qua đường uống trực tiếp. Biểu hiện thường thấy là cảm giác khó chịu lỗ mũi, xì mũi, nghẹt mũi, chảy máu mũi.
Bác sĩ khuyến cáo người dân khi đi rừng, nương cần chú ý tránh vắt; không nên rửa mặt hay uống nước ở khe suối, sông, hồ. Khi nghi ngờ bị vắt rừng (hoặc đỉa) chui vào đường thở, cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra và gắp ra kịp thời.
Minh An