Tôi chính là ông bố viết bài "Dạy con giá trị của tiền qua trò chơi 'Hãy chọn giá đúng'". Hôm nay, tôi chia sẻ thêm với các bậc phụ huynh một phương pháp dạy con về tiền khác ngoài việc ngồi tại nhà chơi, đó là cùng con đi chợ hoặc siêu thị.

Gia Huy rất thích đi siêu thị với bố mẹ.
Bé Gia Huy nhà tôi năm nay 7 tuổi. Tôi và bà xã thường hay dẫn con đi chợ hoặc ra siêu thị cùng mỗi khi con không phải học. Với con, đây là thời gian thư giãn, vui chơi của cả gia đình. Còn với vợ chồng tôi, ngoài việc sắm sửa những món đồ, thực phẩm cần thiết thì đây còn là thời gian gắn kết tình cảm gia đình và dạy con rất tốt. Trước khi đi đi chợ hoặc siêu thị, gia đình 3 người sẽ cùng ngồi lại, ghi những thứ cần mua vào một tờ giấy. Chúng tôi thường nói với con: "Việc này sẽ giúp con tránh quên và cũng tránh cả việc sẽ chi tiêu quá tay cho những thứ không cần thiết". Cả nhà sẽ giao kèo: "Sẽ chỉ mua những thứ có trong tờ giấy này". Vì vậy, trước khi đi, cả mẹ lẫn con đều phải suy nghĩ rất kỹ, "nhấc lên đặt xuống" những thứ thực sự cần thiết mới mua.
Khi tới điểm mua, nếu là chợ, vợ tôi sẽ trả giá, sau đó giải thích cho con hiểu tại sao mình phải trả giá ngoài chợ, còn siêu thị thì không? Tại sao giá thịt hay sữa hôm nay lại tăng hơn so với hôm trước?... Qua mỗi địa điểm, mỗi gian hàng, con lại biết thêm về giá cả. Bé Gia Huy thường thích đi siêu thị hơn vào chợ bởi vào đó vừa mát mẻ, bé lại có thể tự tay chọn đồ và lấy đồ cho mẹ. Tuy nhiên, bé cũng hay thắc mắc như: "Tại sao món này lại đắt hơn ngoài chợ hả mẹ"; hoặc "Sao sữa ở siêu thị này lại rẻ hoặc đắt hơn siêu thị kia?". Vợ chồng tôi sẽ giải thích cho con rằng: "Vì trong siêu thị, họ phải thuê địa điểm đắt hơn, phải mất phí dịch vụ...". Từ đó, tôi cũng nói với con: "Đôi khi, những người nội trợ như mẹ sẽ phải tiết kiệm từng đồng một, vì thế, có lúc mẹ sẽ ra chợ để mua cho rẻ. Mỗi một đồng được giảm, con lại tích góp để mua được những thứ khác". Vợ tôi cũng dạy con quy đổi tiền giảm ở món hàng này sẽ mua được món khác. Giả dụ như việc mua sữa ở siêu thị mất 40.000 đồng nhưng ở chợ chỉ 38.000 đồng; 2.000 đồng còn lại con có thể mua thêm chút hành hay ớt.

Dù là con trai nhưng Gia Huy rất thích chơi trò nấu ăn, bán hàng.
Ngoài ra, tôi thường nói với con, mỗi đồng tiền bố mẹ hay bất cứ người bán hàng ngoài chợ kiếm được đều phải dùng công sức lao động. Vì vậy, con cần trân trọng tiền cũng như từng thứ bản thân đang ăn, đang mặc trên người. Từ đó, con cũng cần phải chăm chỉ, học cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm để không lãng phí.
Con trai rất hiểu chuyện và thường áp dụng những bài học bố mẹ dạy. Thậm chí, con còn dùng tiền để giúp đỡ những bạn nhỏ hay cụ già có hoàn cảnh khó khăn khi gặp ngoài đường.
Tôi rất tự hào về con.
Trịnh Hải
Prudential và VnExpress phối hợp tổ chức cuộc thi "Chaching - Bé giỏi tiền hay" từ ngày 9/6 đến 7/7. Cuộc thi không chỉ giúp cha mẹ và con cái cùng nhau học thêm cách quản lý tiền mà còn là một cơ hội giúp cả nhà gắn kết hơn cũng như nhận phần thưởng bằng tiền mặt hấp dẫn. Trong đó, cơ cấu giải thưởng bao gồm: một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 5 giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải Yêu thích thông qua bình chọn của độc giả, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, 20 bài dự thi có chất lượng tốt nhất được chọn vào chung khảo sẽ nhận 500.000 đồng và một con heo đất của Prudential.
Xem chi tiết thể lê cuộc thi tại đây.
Gửi bài dự thi tại đây