Lúc 23h30’ đêm 5/12, sau khi nhậu, Nhân cùng 3 người bạn là Trần Chí Mỹ, Trịnh Vũ Thanh (ngụ cùng xã Trung An) và Nguyễn Văn Tâm (ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành) đi chơi bằng xe máy. Đến trước cảng Mỹ Tho, chúng thấy anh Phan Quốc Dũng đi bộ cùng chiều. Không có mâu thuẫn gì nhưng do rượu kích thích, Nhân ngồi sau xe đã đạp anh Dũng ngã sấp. Sau đó cả bọn dựng xe xông vào hành hung. Anh Dũng chạy vào một gia đình gần đó thì Nhân, Tâm đuổi theo, ném gạch vào nhà. Chúng tự xưng là dân phòng, xông vào đánh “hội đồng” anh Dũng. Sau khi gây án, cả bốn tên bị Công an xã Bình Đức bắt giữ.
Châu Phát Nhân, ngụ quận 4, TP HCM, hết lớp 8 thì bỏ học, thường xuyên tụ tập với bạn quậy phá. Ngày 30/8/2001, y cùng đồng bọn giật dây chuyền của một phụ nữ ở Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4. Y bị phạt 12 tháng tù giam về tội cướp giật. Ngày 1/11, Nhân ra tù. Cha và chú bị bắt nên y về quê ngoại ở.
(Theo Tuổi Trẻ)