![]() |
Màu xanh của lười ba ngón là do tảo. |
Không một loại thú nào có khả năng sản sinh những sắc tố biểu bì màu xanh. Trong thế giới các loài thú, chỉ có một con vật mang màu này, đó là con lười ba ngón. Tuy nhiên, đây không phải là sắc tố thật sự của nó, mà đơn giản chỉ là do bộ lông mao của lười ba ngón được bao phủ bởi một lớp tảo xanh. Sự chậm chạp và thiếu vệ sinh cơ thể khiến cho lớp lông xanh này không bao giờ được rửa sạch. Cái tên “lười” có lẽ cũng bắt nguồn từ tập tính sống đó.
Màu sắc không hẳn là yếu tố ngụy trang
Môi trường sống của thú phần lớn được tạo bởi các mảng màu sáng tối và là sự tổng hợp của nhiều màu khác nhau. Điều này có nghĩa là những con thú được ngụy trang thường có xu hướng có đốm hoặc sọc vằn.
Kẻ thù chính của chúng hầu hết là các loài thú khác, đặc biệt là thú ăn thịt, chẳng hạn chó, mèo và họ chồn. Tuy nhiên, bọn này thường mù màu, hoặc có khả năng phân biệt màu sắc rất hạn chế. Vì vậy, ngụy trang bằng màu sắc không phải là cách đối phó hiệu quả. Thay vào đó, con thú dùng độ sáng, hoa văn của bộ lông, hay cách di chuyển để đánh lừa kẻ săn mồi.
B. H.