From: Nguyen Minh Hung
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Tuesday, December 09, 2003 5:51 PM
Subject: Y kien ban doc
Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần bài viết của tác giả Anh Tuấn. Là người yêu thể thao, tôi cũng theo dõi rất sát sao kết quả của đoàn thể thao Việt Nam.
Tôi không đồng tình với bài viết của tác giả Anh Tuấn bởi tôi cảm thấy tác giả đã xúc phạm những cố gắng của Việt Nam trong việc tổ chức một SEA Games công bằng, mang tinh thần thượng võ.
Việc nước chủ nhà đạt nhiều huy chương vào thời điểm này (nếu tôi không nhầm là chỉ mới đi được gần 1/2 quãng đường) đã làm nhiều người ngạc nhiên nhưng không tới mức như tác giả Anh Tuấn nhận xét.
Công bằng mà nói, ở đâu cũng vậy, việc các cổ động viên gây áp lực đối với đối thủ của nước chủ nhà là bình thường. Việc các vận động viên có vượt qua tâm lý đó hay không thì rất phụ thuộc vào bản lĩnh của mình. Các vận động viên của các nước Đông Nam Á đang còn ở mức chuyên nghiệp thấp, tâm lý thi đấu chưa đạt được với tầm quốc tế.
Bản thân đoàn thể thao Việt Nam cũng đã đặt chỉ tiêu là đứng thứ 3 toàn đoàn theo như dự kiến. Vào thời điểm hiện nay, chưa có gì đảm bảo ngôi vị "nhất" của Việt Nam sẽ được bảo toàn khi còn hơn 50% số bộ huy chương nữa chưa có chủ.
Tôi đồng ý với tác giả Anh Tuấn là nước chủ nhà có quyền chọn một số môn có lợi cho mình tuy nhiên cũng phải được các nước tham dự đồng ý.
Việc vào thời điểm hiện nay đoàn Việt Nam đang dẫn đầu về số huy chương vàng có mấy lý do sau đây:
1. Đoàn Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt cho kỳ thế vận hội Đông Nam Á lần 22 này. Là nước chủ nhà mà!
2. Các nước khác đã chuẩn bị không tốt, nhất là Malaysia. Đoàn Việt Nam đã đạt nhiều huy chương loại "vàng rơi" trong mấy ngày qua (những môn không phải là thế mạnh của đoàn Việt Nam).
3. Việc các nước thuộc nhóm chiếu trên như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines lần này sàn sàn đều nhau cũng là một thuận lợi cho đoàn Việt Nam vươn lên.
4. Một số môn mạnh của Việt Nam đã được thi đấu ngay từ đầu.
Một số khán giả đã tỏ ra không fair-play là có và tôi cho rằng khán giả Việt Nam là Number 1 của thế giới. Các trọng tài đã làm việc rất tốt. Việc có một vài trọng tài không tốt ở đâu đó bao giờ cũng có nhưng không đến nỗi như tác giả Anh Tuấn nói.
Tôi vẫn phải nói lại một lần nữa suy nghĩ của mình. Còn sớm để đưa ra việc Việt Nam có NHẤT toàn đoàn hay không. Vào thời điểm hiện nay, tôi rất tự hào về các hảo thủ Việt Nam đã thi đấu hết mình để giành lấy những tấm "vàng" một cách xứng đáng. Việt Nam đã tổ chức rất tốt và mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ.
Nguyễn Minh Hùng